Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy
Donald Trump tuyên bố sẽ thông qua NATO gửi cho Ukraine số vũ khí trị giá “hàng tỷ” đô la, bao gồm tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng đe dọa áp đặt “thuế quan rất nghiêm khắc” lên Nga nếu nước này không đồng ý với thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày. Trong cuộc gặp với tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump nói rằng mức thuế “thứ cấp” này sẽ “vào khoảng 100%.”
GDP của Trung Quốc tăng 5,2% trong quý hai năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng. Mức tăng trưởng khả quan này đạt được bất chấp thuế quan từ Mỹ, do chính phủ Trung Quốc tìm cách bù đắp bằng trợ cấp tiêu dùng và tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng. Ngân hàng trung ương được dự đoán sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong các tháng tới.
Israel tấn công miền nam Syria, nơi các cuộc đụng độ sắc tộc đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng kể từ Chủ nhật. Bộ trưởng quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết nước này hành động để bảo vệ người Druze tại Syria, vốn đang giao tranh với các nhóm người Bedouin dòng Sunni. Chính phủ Hồi giáo dòng Sunni của Syria cho biết họ đã triển khai lực lượng an ninh để dập tắt bạo lực.
Nvidia đã được chính quyền Trump cho phép nối lại hoạt động bán chip trí tuệ nhân tạo H20 tại Trung Quốc. Bộ thương mại Mỹ đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu hồi tháng 4. Thay đổi mới được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và CEO Nvidia, Jensen Huang, người được cho là đã thuyết phục tổng thống rằng việc bán hàng sẽ giúp các công ty Mỹ vượt trước Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu.
Ông Maros Sefcovic, ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu, cho biết thương mại giữa EU và Mỹ sẽ “gần như bất khả thi” nếu ông Trump áp các mức thuế như đã đe dọa. Trước đó vào hôm thứ Bảy, ông Trump đe dọa áp thuế 30% lên nhiều mặt hàng từ EU bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng EU sẽ không đáp trả trước thời điểm đó.
Andrew Cuomo sẽ tranh cử chức thị trưởng thành phố New York với tư cách ứng viên độc lập vào tháng 11. Cựu thống đốc ôn hòa từng được kỳ vọng sẽ thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hồi tháng 6, nhưng đã thua Zohran Mamdani, một ứng viên Dân chủ Xã hội 33 tuổi. Thị trưởng đương nhiệm Eric Adams cũng đang tranh cử với tư cách độc lập, sau khi các cáo buộc tham nhũng chống lại ông bị hủy bỏ bởi tổng thống Trump.
Giá Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 120.000 USD, tăng hơn 10% trong tuần qua. Đợt tăng giá diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ xem xét ba dự luật thân thiện với tiền mã hóa, bao gồm Đạo luật GENIUS nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát hành stablecoin. Hạ nghị sĩ Cộng hòa French Hill, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện, gọi tuần này là “tuần lễ tiền mã hóa.”
Con số trong ngày: 1.600km, là chiều dài biên giới giữa Iran và Iraq. Iran đang dần đánh mất ảnh hưởng của mình ở nước láng giềng này.
TIÊU ĐIỂM
Tác động từ thuế quan của Trump đối với người tiêu dùng Mỹ
Loạt ý tưởng thuế mới nhất của Donald Trump bao gồm mức thuế 50% cho kim loại đồng nhập khẩu, 30% đối với hàng hóa từ EU, và 50% cho Brazil — tất cả đều cao hơn mức do ông công bố lần đầu vào “Ngày Giải Phóng” 2 tháng 4. Hiện các doanh nghiệp đã phải trả thuế cao hơn: thuế quan thực áp dụng cho hàng nhập khẩu vào Mỹ đã lên đến khoảng 10% vào tháng 6.
Cho đến nay, các công ty phần lớn chưa chuyển chi phí gia tăng này sang người tiêu dùng. Nhưng khi lượng hàng tồn kho cạn dần, giá bán lẻ sẽ thay đổi. Chỉ số lạm phát tháng 6 công bố hôm nay sẽ cho thấy liệu điều đó có đúng hay không. Các chuyên gia dự đoán mức lạm phát năm chỉ tăng nhẹ, từ 2,4% trong tháng 5 lên 2,6%. Song những mặt hàng chịu ảnh hưởng bởi thuế quan như đồ nội thất có thể sẽ bắt đầu tăng giá. Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán thuế quan sẽ thêm gần một điểm phần trăm vào lạm phát lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tại thời điểm cuối năm nay.
Trung Quốc ra mắt “thẻ căn cước số”
Các ứng dụng tại Trung Quốc thường yêu cầu người dùng đăng ký bằng tên thật và số điện thoại. Nhưng các công ty công nghệ quản lý các ứng dụng này thường không làm tốt công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó vào thứ Ba, chính phủ Trung Quốc sẽ triển khai hệ thống “thẻ căn cước số,” cho phép người dùng đăng nhập ứng dụng mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân (các công ty công nghệ sẽ chỉ thấy mã ký tự ẩn danh). Người dân có thể nhận thẻ này bằng cách nộp thông tin cá nhân cho cảnh sát.
Hệ thống này có thể giúp giải quyết vấn nạn cuộc gọi lừa đảo mà nhiều người Trung Quốc đang phải chịu đựng. Nhưng cũng có tiếng nói cho rằng thẻ căn cước số sẽ giúp cảnh sát dễ dàng kiểm soát người dân hơn. Họ có thể dùng hệ thống này để có danh sách toàn bộ các trang web và ứng dụng mà một cá nhân sử dụng, và một ngày nào đó tích hợp vào hệ thống giám sát rộng hơn. Dù hệ thống hiện tại là tự nguyện, mọi thứ đều có thể thay đổi tùy theo ý chính quyền.
Phố Wall hưởng lợi từ biến động thương mại
Biến động thị trường thường không có lợi cho nhiều công ty, nhưng với bộ phận giao dịch của những ngân hàng lớn, thị trường càng biến động họ lại càng có lãi. JPMorgan Chase, Wells Fargo, và Citigroup sẽ công bố thu nhập quý hai vào thứ Ba; Bank of America, Goldman Sachs, và Morgan Stanley theo sau vào thứ Tư. Các nhà phân tích dự đoán các ngân hàng lớn toàn cầu sẽ ghi nhận doanh thu giao dịch tăng 10%, nhờ tuyên bố thuế quan của ông Trump làm chao đảo thị trường từ đầu tháng 4.
Song thuế quan không mang lại lợi ích cho các mảng kinh doanh khác của những ngân hàng này. Sự hỗn loạn trong chính sách thương mại đã làm chậm lại quá trình hồi phục dự kiến của thị trường M&A trong năm nay, khi các công ty trì hoãn IPO và các thương vụ sáp nhập. Mặc dù hoạt động IPO có phần khởi sắc trong tháng 6, bất ổn từ thuế quan vẫn là trở ngại. Trong khi đó, giới phân tích và nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các ngân hàng để xem nền kinh tế Mỹ sẽ ra sao trong những tháng tới.
Thách thức của bộ trưởng tài chính Anh Rachel Reeves
Ngoài ngân sách được công bố tại Quốc hội, bộ trưởng tài chính Anh còn có một dịp khác rất được chú ý — bài phát biểu tại Mansion House, trung tâm tài chính London. Bài phát biểu vào thứ Ba của bà Rachel Reeves sẽ được theo dõi bởi cả ngàn con mắt. Kể từ khi nhậm chức tháng 7 năm ngoái, bà hứa sẽ phục hồi tăng trưởng kinh tế và khôi phục tài chính công. Cả hai mục tiêu đều khó khăn. Nền kinh tế đang trì trệ, và việc chính phủ gần đây nhượng bộ về các khoản chi cho người hưu trí và người khuyết tật khiến mục tiêu tài chính của bà càng khó đạt.
Bà Reeves có thể cắt giảm một số quy định bị các doanh nghiệp tài chính than phiền, chẳng hạn như quy tắc về bổ nhiệm và trách nhiệm của các quản lý cấp cao. Bà cũng có thể công bố thêm một cuộc rà soát hệ thống hưu trí: hệ thống công đang quá tải và nhiều người dân Anh tiết kiệm không đủ trong các quỹ cá nhân để có một tuổi già ổn định. Một số người ở London hy vọng bà sẽ khuyến khích đầu tư quỹ hưu trí vào các tài sản có lợi suất cao hơn — dù rủi ro cũng lớn hơn.