Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy
Thủ tướng Pháp François Bayrou gọi thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ là một “ngày đen tối” của khối. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng thỏa thuận sẽ “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho nền kinh tế Đức. Song một số nước khác thừa nhận thỏa thuận — trong đó EU phải chịu mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa, bao gồm cả ô tô — vẫn tốt hơn là một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Chính quyền Trump từ chối cho tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh qua New York và Dallas. Các tổng thống Đài Loan đôi khi có các cuộc gặp không chính thức với chính trị gia Mỹ trong những chuyến quá cảnh như vậy. Ông Donald Trump không muốn làm tổn hại cơ hội tổ chức hội nghị thương mại với ông Tập Cận Bình vào cuối năm nay. Những chuẩn bị cho thượng đỉnh này đang diễn ra tại Thụy Điển, nơi quan chức hai nước vừa gặp nhau hôm thứ Hai.
Ông Trump tuyên bố sẽ rút ngắn thời hạn cho Nga tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine xuống còn “10 hoặc 12 ngày.” Hai tuần trước, tổng thống Mỹ từng cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp thuế thứ cấp với những nước mua hàng xuất khẩu từ Nga nếu không có tiến triển nào trong vòng 50 ngày. Song nhiều người vẫn hoài nghi cách tiếp cận mang tính đối đầu này. Các khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga là Trung Quốc và Ấn Độ.
Tổng thống Trump cho rằng có “nạn đói thực sự” đang xảy ra ở Gaza và Mỹ sẽ lập các trung tâm phân phát lương thực. Trước đó, thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu nói những cáo buộc về nạn đói quy mô lớn là “dối trá.” Trong khi đó, thủ tướng Merz cho biết Đức sẽ triển khai các đợt không vận nhân đạo. Giới chức địa phương báo cáo hơn 100 người đã chết đói trong vài tuần qua. Việc đi nhận cứu trợ cũng đã trở thành hoạt động nguy hiểm chết người đối với người dân Palestine.
Một tay súng đã giết ít nhất bốn người, trong đó có một cảnh sát và chính bản thân mình, tại New York. Vụ xả súng xảy ra trong một tòa nhà chọc trời ở Manhattan, nơi đặt trụ sở các công ty tài chính như Blackstone và Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL). Cảnh sát xác định nghi phạm là một người đàn ông 27 tuổi đến từ Las Vegas, hành động đơn độc. Động cơ gây án chưa được làm rõ.
Thái Lan cáo buộc Campuchia tấn công “ở nhiều địa điểm,” vi phạm lệnh ngừng bắn mới chỉ có hiệu lực vài giờ trước đó. Thỏa thuận ngừng bắn này đạt được hôm thứ Hai sau đàm phán tại Malaysia, nhằm chấm dứt năm ngày giao tranh trong tranh chấp biên giới kéo dài nhiều năm. Xung đột đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán.
Hãng hàng không lớn nhất nước Nga, Aeroflot, hủy hàng chục chuyến bay sau một cuộc tấn công mạng. Nhóm tin tặc Silent Crow ủng hộ Ukraine đã nhận trách nhiệm, với sự hỗ trợ của các đồng minh người Belarus. Trước đó vào hôm Chủ nhật, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến sân bay ở St Petersburg phải đóng cửa 5 giờ. Trong đêm, Nga đã phóng 324 máy bay không người lái vào Ukraine, khiến ít nhất tám người bị thương, theo nguồn tin từ Ukraine.
Con số trong ngày: có 25 triệu người đăng ký kênh YouTube của Khan Sir, một trong những giảng viên luyện thi công chức nổi tiếng nhất Ấn Độ.
TIÊU ĐIỂM
Câu chuyện Epstein vẫn còn nóng
Hôm Chủ nhật, Donald Trump đã ký một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Sau đó, ông trả lời một câu hỏi từ phóng viên: liệu ông có vội vã ký thỏa thuận này để “làm lu mờ câu chuyện về Jeffrey Epstein không?” Sắc mặt ông Trump thay đổi. “Anh đang đùa tôi à,” ông đáp.
Câu chuyện vẫn chưa lắng xuống, nhiều tuần sau khi bộ tư pháp khiến người ủng hộ ông Trump phẫn nộ vì quyết định không công bố tài liệu liên quan đến Epstein, một kẻ phạm tội ấu dâm đã chết năm 2019. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã cố ép bộ tư pháp phải giải mật các tài liệu này, gây ra mâu thuẫn nội bộ trong Hạ viện. Giới chức chính quyền đang tìm cách giữ thể diện bằng cách đào ra thông tin mới. Bộ tư pháp đã yêu cầu ba thẩm phán liên bang cho phép công bố lời khai từ các cuộc điều tra trước đó. Hai thẩm phán ở New York đã cho chính phủ thời hạn đến thứ Ba để nêu rõ nội dung lời khai cần công bố. Thẩm phán còn lại ở Florida đã bác bỏ yêu cầu ngay lập tức.
Bầu trời đã sáng hơn với Boeing
Kết quả quý hai của Boeing, dự kiến công bố vào thứ Ba, có thể cho thấy gã khổng lồ hàng không vũ trụ Mỹ cuối cùng cũng đang hồi phục sau thời gian khó khăn. Doanh thu có thể tăng và dù công ty vẫn báo lỗ trong quý, họ có thể ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương lần đầu tiên sau nhiều năm.
Kelly Ortberg, người giữ chức CEO từ tháng 8/2024, đang nỗ lực khôi phục danh tiếng của Boeing. Sản lượng máy bay thân hẹp và đường dài đang tăng trở lại, trong khi đơn đặt hàng cũng nhiều lên. Ngoài ra mảng quốc phòng của hãng vừa nhận được cú hích sau khi Lầu Năm Góc chọn Boeing phát triển F-47, mẫu máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.
Các thỏa thuận thương mại của ông Trump thường bao gồm đơn đặt hàng máy bay Boeing từ các quốc gia được ưu đãi. Song công ty vẫn đang đối mặt với thuế quan của Mỹ áp lên linh kiện nhập khẩu, và nguy cơ bị đánh thuế tại nước ngoài nếu các nước trả đũa Mỹ.
Những ngày tháng tươi đẹp của kinh tế Tây Ban Nha
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đang chật vật về mặt chính trị vì Đảng Xã hội của ông vướng vào nhiều bê bối tham nhũng. Song kinh tế lại là điểm sáng. Số liệu sơ bộ quý hai công bố vào thứ Ba được kỳ vọng cho thấy kinh tế Tây Ban Nha tiếp tục tăng trưởng khoảng 0,6% như quý trước — cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực eurozone. Động lực tăng trưởng đến từ tiêu dùng tư nhân, lượng du khách bùng nổ, và lực lượng lao động mở rộng nhờ nhập cư.
Nhưng con số này vẫn giảm nhẹ so với mức tăng trưởng 3,2% của năm ngoái. Một số thách thức đang hiện hữu: quỹ phục hồi hậu đại dịch từ EU phải được giải ngân trước tháng 8/2026; và thuế quan của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới xuất khẩu. Ngoài ra đang ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi giảm nợ công — hiện vẫn trên 100% GDP — khi tình hình kinh tế đang tốt đẹp.