Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy
Thủ tướng Nhật Bản, Ishiba Shigeru, đã từ chức nhằm kiềm chế chia rẽ trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của mình. Ông Ishiba, nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, đã chịu áp lực lớn sau những kết quả bầu cử thảm hại khiến liên minh của LDP mất đa số ở cả hai viện quốc hội. Ông nói sẽ tiếp tục giữ chức cho đến khi LDP chọn được lãnh đạo mới.
Donald Trump nói rằng các công ty nước ngoài cần phải “thuê và đào tạo công nhân Mỹ,” đồng thời phải đưa những “người rất thông minh” của họ vào một cách hợp pháp. Ông Trump bị chỉ trích sau cuộc bố ráp nhập cư ở Georgia hôm thứ Năm, khi các đặc vụ liên bang bắt giữ hơn 300 người Hàn Quốc làm việc tại công trường xây dựng nhà máy pin của Hyundai. Hàn Quốc đã thuê một chiếc máy bay để đưa các công nhân này về nước.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS trực tuyến vào thứ Hai để thảo luận về chính sách thương mại của ông Trump. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham gia. Trong khi đó, tờ Financial Times đưa tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị mở lại thị trường trái phiếu nội địa cho các tập đoàn năng lượng lớn của Nga. Quan hệ Trung-Nga ngày càng gắn bó — nhưng hai bên không phải đối tác bình đẳng.
Phe đối lập theo chủ nghĩa Peron của Argentina đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ở tỉnh Buenos Aires, như một lời cảnh báo dành cho tổng thống Javier Milei. Thăm dò trước đó cho thấy một cuộc đua sít sao với Đảng Tự do của ông Milei; song kết quả sơ bộ cho thấy đảng Peron thắng với cách biệt 13 điểm phần trăm. Ông Milei đã tiến hành một cuộc tái cấu trúc đau đớn cho nền kinh tế Argentina, và hiện đang vướng vào một bê bối tham nhũng.
OPEC+ cho biết sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng 10. Khối này đã nâng hạn ngạch sản lượng nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong năm nay, nhưng chưa ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Song các nhà phân tích dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ sớm giảm. OPEC+ cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường.
Người dân Na Uy đã bắt đầu bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử được dự báo sẽ sít sao giữa liên minh cánh tả cầm quyền và một khối đối lập gồm Đảng Tiến bộ theo đường lối dân túy và Đảng Bảo thủ trung hữu. Những lo ngại về chi phí sinh hoạt và địa chính trị, đặc biệt liên quan đến quỹ đầu tư quốc gia trị giá 2 nghìn tỷ USD của Na Uy, là chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử. Bỏ phiếu sẽ hoàn tất vào tối thứ Hai.
Con số trong ngày: 40% người Anh không đọc hoặc nghe bất kỳ cuốn sách nào trong năm 2024, theo YouGov.
TIÊU ĐIỂM
Nhật Bản lại thay thủ tướng
Hôm Chủ nhật, thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã từ chức. Suốt nhiều tháng qua ông luôn khẳng định sẽ tiếp tục tại vị bất chấp hai thất bại cay đắng trong các cuộc bầu cử khiến Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và liên minh của ông mất đa số ghế ở cả hai viện của quốc hội. Nhưng áp lực từ nội bộ LDP đã trở nên quá lớn, khiến cho ông Ishiba phải từ chức với lý do tránh chia rẽ trong đảng.
Ông cho biết sẽ tiếp tục tạm quyền cho đến khi LDP chọn được một lãnh đạo mới. Cuộc bỏ phiếu này sẽ quyết định hướng đi của đảng — và của Nhật Bản. LDP đã nắm quyền trong phần lớn bảy thập niên qua nhờ khả năng dung hòa nhiều quan điểm khác nhau. Ông Ishiba được xem là một người ôn hòa theo khuynh hướng tự do. Người kế nhiệm ông cũng có thể như vậy: Koizumi Shinjiro, một gương mặt trung dung sáng giá trên truyền hình, là ứng cử viên hàng đầu. Nhưng đảng cũng có thể chuyển mạnh sang cánh hữu dưới sự lãnh đạo của Takaichi Sanae, một nhà dân tộc chủ nghĩa cứng rắn muốn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.
Trung Quốc học cách sống chung với thuế quan của Mỹ
Sau khi đã phát động một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, Mỹ nay quyết định quay sang đối đầu thuế quan với nước châu Á còn lại có hơn một tỷ dân. Hôm 27 tháng 8, Mỹ đã nâng thuế đối với Ấn Độ lên 50% để trừng phạt nước này vì mua dầu của Nga. Các mức thuế “đối ứng” mới nhất của tổng thống Donald Trump cũng đã có hiệu lực hồi đầu tháng, áp đặt lên nhiều đối tác thương mại như Việt Nam, Thái Lan, và Malaysia.
Điều này có nghĩa là Trung Quốc không còn cảm thấy bị “chỉ mặt” riêng lẻ. Số liệu thương mại công bố hôm nay cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 8, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ vẫn đe dọa sẽ mạnh tay hơn với “hàng hóa quá cảnh” — những sản phẩm đến Mỹ từ Trung Quốc qua nước thứ ba. Nhưng khái niệm này vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng. Và bằng việc nâng thuế với các nước láng giềng của Trung Quốc, Mỹ thực ra đã phần nào làm giảm động lực chuyển hướng hàng hóa.
Chính phủ Pháp có thể sụp đổ hôm nay
Một chính phủ Pháp nữa dự kiến sẽ sụp đổ vào thứ Hai, khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. François Bayrou, thủ tướng theo đường lối trung dung, đã kêu gọi cuộc bỏ phiếu liên quan tới kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách năm 2026, hiện ở mức 5,4% GDP, bằng các biện pháp tiết kiệm trị giá 44 tỷ euro (51 tỷ USD). Cơ hội sống sót của ông gần như bằng không. Nhóm trung dung của ông Bayrou chỉ chiếm thiểu số, và phe đối lập cả cánh tả lẫn cực hữu đều tuyên bố sẽ không ủng hộ ông.
Nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra đúng như dự đoán, đây sẽ là lần thứ hai trong vòng chín tháng quốc hội lật đổ một chính phủ. Tổng thống Emmanuel Macron không cần phải kêu gọi bầu cử mới; ông có thể bổ nhiệm một người kế nhiệm ông Bayrou theo ý mình. Nhưng bất kỳ ai nhận nhiệm vụ cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề mang tính cấu trúc: một quốc hội bế tắc chia thành ba khối và không thể đồng thuận về cách giảm thâm hụt ngân sách của Pháp, hiện ở mức cao nhất trong khu vực đồng euro.