Đại sứ TQ nói về chuyến thăm VN của Tập Cận Bình

Print Friendly, PDF & Email

 

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Trước ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đà Nẵng dự Hội nghị lần thứ 25 của các nhà lãnh đạo diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và thăm Việt Nam cấp nhà nước, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã cho biết: Đây là lần đầu tiên sau khi Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc thắng lợi, nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự hội nghị quốc tế nhiều bên và lần đầu tiên đi thăm nước ngoài, là tác phẩm mở đầu nền ngoại giao nước lớn mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, sẽ thể hiện cho thế giới thấy nội hàm phong phú của nền ngoại giao đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Hồng Tiểu Dũng nói: Trong thời gian hội nghị Đà Nẵng, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đọc diễn văn có chủ đề tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, phát đi “Tiếng nói Trung Quốc”, đề xuất “Phương án Trung Quốc”. Trong bối cảnh cơ hội và thách thức toàn cầu hóa kinh tế đồng thời tồn tại, Trung Quốc có địa vị, tác dụng và ảnh hưởng ngày càng nổi bật. Đại hội XIX đã tiến hành thiết kế ở cấp cao nhất [đường lối] ngoại giao Trung Quốc khi tiến vào thời đại mới, nền ngoại giao đặc sắc Trung Quốc thời đại mới càng nhận được sự quan tâm lớn hơn. Các bên ngẩng đầu chờ đợi mong muốn được lắng nghe các ý tưởng và chủ trương quan trọng nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra đối với các vấn đề quốc tế lớn, đối với sự quản trị toàn cầu và hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hiện nay.

Khi nói về chuyến thăm Việt Nam cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đại sứ nói đây là một sự việc lớn trong quan hệ hai đảng hai nước Trung Quốc, Việt Nam, có ý nghĩa sâu xa đối với việc đẩy mạnh sự phát triển tiến lên ngày càng lành mạnh ổn định của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc -Việt Nam.

Hồng Tiểu Dũng nhấn mạnh, đây là chuyến thăm lẫn nhau mà nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng hai nước một lần nữa thực hiện trong vòng một năm, điều đó thể hiện đầy đủ mức độ cao của mối quan hệ Trung Quốc -Việt Nam và sự coi trọng cao độ của nhà lãnh đạo hai đảng hai nước đối với mối quan hệ song phương. Chuyến thăm này sẽ tăng cường sự hiểu biết và lòng tin giữa hai nước, thúc đẩy sự hợp tác cùng có lợi, tăng cường tình cảm hữu hảo giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội của sự phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, làm cho con thuyền hữu hảo Trung-Việt ổn định tiến xa.

Hồng Tiểu Dũng nói, hai nước Trung Quốc, Việt Nam núi liền núi sông liền sông, tính chất hỗ trợ phát triển rất mạnh, việc tiếp tục làm sâu sắc hóa sự hợp tác cùng có lợi có tiềm lực to lớn và có không gian rộng rãi. Mấy năm nay sự hợp tác Trung Quốc -Việt Nam trên các lĩnh vực đã thu được những thành tích đáng mừng, đem lại cơ sở tốt cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tiến vào “đường cao tốc” trong khuôn khổ của đề xuất “Một vành đai một con đường”.

Vị đại sứ cho biết: Trung Quốc đã liên tục nhiều năm nay là đối tác buôn bán lớn nhất của Việt Nam, tổng kim ngạch giao thương hai nước năm nay dự kiến sẽ đột phá mức 100 tỷ USD. Mấy năm gần đây đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng nhanh. Năm 2016, tổng giá trị các thỏa thuận đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 1,87 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Ba quý đầu năm nay tổng đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã vượt mức 1,7 tỷ USD, tốc độ và xu thế tăng trưởng đều rất tốt.

Về mặt hợp tác sản xuất năng lượng, Công ty Mạng điện Miền Nam Trung Quốc đã đầu tư xây dựng tại Việt Nam hạng mục BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) đợt một nhà máy điện đốt than Vĩnh Tân, sau khi xây dựng xong sẽ trở thành cơ sở năng lượng tiên tiến nhất Việt Nam. Hiện nay đã có 11 doanh nghiệp Điện Mặt trời [Photovoltaic, Guangfu] Trung Quốc đặt chân tại tỉnh Bắc Giang, làm cho Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất Điện Mặt trời lớn nhất ở nước ngoài của Trung Quốc. Nhiều khu công nghiệp cỡ lớn đang được Trung Quốc đầu tư xây dựng tại Việt Nam, nâng cao cực lớn mức độ hợp tác thực sự Trung Quốc -Việt Nam

Đồng thời cùng với sự phát triển nhanh chóng về xây dựng đường cao tốc của các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, tại phần lớn các cửa khẩu Trung Quốc -Việt Nam, phía Trung Quốc đều đã có đường cao tốc hoặc đường bộ cấp cao, phía Việt Nam hiện nay cũng đang gấp rút xây dựng đường xá, dự kiến trong vài năm tới sự nối tiếp đường giao thông hai nước sẽ có bộ mặt mới.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng nói: Tinh thần “Bốn tốt” “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” được đề xuất trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam, thể hiện nội hàm độc đáo mà phong phú của mối quan hệ Trung Quốc -Việt Nam. Hai nước đều là quốc gia XHCN do đảng Cộng sản lãnh đạo, đều cùng nhau gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử tăng cường xây dựng đảng, xây dựng nhà nước hiện đại hóa, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, không quên mối tâm nguyện ban đầu, nhớ kỹ sứ mệnh, kiên trì tuân thủ tinh thần “Bốn tốt” là phù hợp lợi ích chung của hai bên.

Hồng Tiểu Dũng nói, nhìn về tương lai, Trung Quốc và Việt Nam có không gian và tiềm lực tiếp tục phát triển toàn diện mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân văn, quốc phòng. Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ hội đàm và hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sẽ đi sâu trao đổi ý kiến về việc làm sâu sắc hóa sự giao lưu chiến lược giữa hai đảng hai nước, xúc tiến sự lắp ghép chiến lược phát triển quan trọng, phát triển hợp tác thực sự, mở rộng giao lưu nhân văn và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. “Nhà lãnh đạo hai đảng hai nước tăng cường khâu thiết kế ở tầng nấc cao nhất, cùng tìm kiếm kế hoạch cho tương lai, điều đó sẽ có tác dụng quan trọng không thể thay thế đối với mối quan hệ hai nước.”

Nguồn tiếng Trung: 习近平越南之行将向世界展示新时代中国特色外交内涵 (08/11/2017)

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]