Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy
Donald Trump tuyên bố ông sẽ ngay lập tức sa thải Lisa Cook khỏi Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cáo buộc bà có “hành vi lừa dối và có thể đã phạm tội trong một vấn đề tài chính.” Thống đốc Cook bị ông cáo buộc đã khai man trong các thỏa thuận thế chấp. Bà nói tổng thống không có quyền sa thải thống đốc và bà sẽ không từ chức. Ông Trump đã tìm cách làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng trung ương, vốn đang chịu áp lực đòi hạ lãi suất từ ông.
Sau cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng, ông Trump nói ông muốn gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un “tại một thời điểm phù hợp.” Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố ông có thể giúp làm trung gian cho ông Lee và ông Kim ngồi lại đàm phán với nhau. Sau thượng đỉnh tại Nhà Trắng, hãng hàng không Korean Air cho biết sẽ mua 36 tỉ đô máy bay từ Boeing.
Hai cuộc tấn công của Israel nhằm vào Bệnh viện Nasser ở miền nam Gaza đã giết chết ít nhất 20 người, trong đó có năm nhà báo, theo cơ quan y tế Palestine. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ “lấy làm tiếc về bất kỳ tổn thất nào đối với những người không liên quan.” Trong khi đó quỹ đầu tư quốc gia Na-uy đã bán hết cổ phần của họ trong Caterpillar, một công ty kinh doanh máy móc xây dựng của Mỹ. Quỹ cho biết Israel dùng sản phẩm của công ty này để phá hoại tài sản và nhà ở của người Palestine.
Các quan chức Mỹ một lần nữa bắt giữ Kilmar Abrego Garcia, một người nhập cư không giấy tờ bị chính quyền Trump trục xuất sai sang El Salvador hồi tháng 3. Chính phủ đã đưa ông trở lại Mỹ vào tháng 6 chỉ để đối mặt với các cáo buộc hình sự, và tuần trước ông được trả tự do trước khi xét xử. Hiện ông Garcia đối mặt nguy cơ bị trục xuất sang Uganda. Luật sư của ông đang kháng cáo.
Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk đã kiện Apple và OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, cáo buộc các hãng công nghệ này hành xử như “những kẻ độc quyền.” Apple gần đây đã công bố mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với OpenAI, tích hợp ChatGPT vào thiết bị và công cụ lập trình của mình; xAI cáo buộc những thỏa thuận như vậy ngăn cản các “nhà sáng tạo” khác cạnh tranh. Năm ngoái ông Musk đã kiện OpenAI nhằm ngăn việc chuyển đổi công ty này thành công ty vì lợi nhuận.
François Bayrou, thủ tướng trung dung của Pháp, cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới đối với kế hoạch cắt giảm ngân sách 44 tỉ euro (51 tỉ USD). Các đảng đối lập tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu phản đối, khiến chính phủ thiểu số của ông Bayrou có nguy cơ sụp đổ. Tháng 12 năm ngoái, cựu thủ tướng Pháp Michel Barnier đã bị lật đổ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi cố gắng thông qua ngân sách tại quốc hội.
TIÊU ĐIỂM
Thị trường bất động sản Mỹ hạ nhiệt
Thị trường nhà ở của Mỹ dường như đang mất đà. Giá nhà trung bình giảm 0,5% trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5, theo Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang. Các số liệu cho tháng 6, sẽ được công bố vào thứ Ba, dự kiến sẽ thể hiện mức giảm thêm nữa. Nền tảng bất động sản Zillow cho thấy giá tiếp tục sụt giảm trong suốt mùa hè.
Giá nhà giảm thường là tín hiệu báo trước rắc rối kinh tế. Nhưng trong nền kinh tế đảo lộn ngày nay mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Nhu cầu mạnh cho đầu tư liên quan đến AI đang giữ lãi suất ở mức cao, từ đó làm chi phí thế chấp tăng và ngăn cản người mua. Giảm nhập cư cũng có thể đang kéo giảm nhu cầu nhà ở. Cả hai xu hướng này đều không nhất thiết đại diện cho suy thoái.
Giá trì trệ lại là tin tốt cho người mua — đặc biệt là những người mua lần đầu. Tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, vì vậy nhà ở đang trở nên dễ tiếp cận hơn so với thu nhập.
Hoà bình ở Congo vẫn còn xa vời
Tuần này lẽ ra sẽ chứng kiến một dấu hiệu tiến triển mới trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại vùng miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo giàu khoáng sản. Nhưng tuần trước, đàm phán đã đình trệ giữa chính phủ Congo và M23, một nhóm vũ trang do Rwanda hậu thuẫn. Hai bên đã không ký kết thỏa thuận như dự kiến vào ngày 18 tháng 8.
M23, nhóm đã chiếm các thành phố Bukavu và Goma trong khu vực đầu năm nay, từ chối rút quân trước khi Congo thực hiện một số nhượng bộ, chẳng hạn như thả tù nhân. Cả hai bên cáo buộc nhau tiếp tục giao tranh mặc dù đã có một thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa. Sự bế tắc đặt ra câu hỏi về tính bền vững của một thỏa thuận mà Mỹ làm trung gian hồi tháng 6 giữa Congo và Rwanda. Và cuộc chiến càng kéo dài, điều đó càng cho thấy Rwanda không muốn từ bỏ đòn bẩy mà lực lượng ủy nhiệm của họ đã giành được, bất chấp những cam kết đã đưa ra với chính quyền Trump.
Kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức tình nguyện lớn nhất thế giới
Vào thứ Ba, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), tổ chức tình nguyện lớn nhất thế giới với khoảng 5 triệu thành viên, sẽ bắt đầu. Như một món quà sinh nhật sớm, tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc Hindu này đã nhận được lời tán dương từ cựu thành viên nổi tiếng nhất: Narendra Modi. Trong bài phát biểu Ngày Độc lập hôm 15 tháng 8, thủ tướng Ấn Độ đã ca ngợi một tổ chức mà những người ủng hộ xem là giúp bảo tồn văn hóa Hindu, còn những người chỉ trích thì lên án vì phân biệt đối xử với các nhóm thiểu số.
Phe đối lập gọi phát biểu chưa từng có này của ông Modi là “một sự vi phạm trắng trợn tinh thần của một nền cộng hòa thế tục theo hiến pháp” và một “nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấy lòng tổ chức này.” RSS đã nhiều lần bị cấm hoạt động, bao gồm sau khi một phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Hindu ám sát Mohandas Gandhi, lãnh tụ phong trào giành độc lập của Ấn Độ, vào năm 1948. Nhưng kể từ năm 2014, khi nhiệm kỳ thủ tướng của ông Modi bắt đầu, tổ chức này bắt đầu có nhiều ảnh hưởng đến chính sách và nhân sự. Không ngạc nhiên khi ông Modi, người đã mất thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, muốn chắc chắn rằng mình được RSS hậu thuẫn.