Nguồn: The seeds of the United Nations are planted, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1944, các đại diện từ Mỹ, Anh, Liên Xô, và Trung Quốc đã nhóm họp tại khu điền trang Dumbarton Oaks ở Georgetown, Washington, D.C., để xây dựng những nguyên tắc chính thức cho một tổ chức sẽ đảm bảo an ninh tập thể trên toàn thế giới – tổ chức này sau đó trở thành Liên Hợp Quốc.
Tiếp nối lời hứa được đưa ra tại Hội nghị Moscow năm 1943 về việc thành lập một tổ chức quốc tế kế thừa Hội Quốc Liên, Hội nghị Dumbarton Oaks đã bắt đầu lên kế hoạch thành lập tổ chức này. Bước đầu tiên là phác thảo cơ cấu Hội đồng Bảo an, gồm các quốc gia thành viên chủ chốt (về cơ bản là các cường quốc Đồng minh hàng đầu): Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, và Anh, với mỗi thành viên có quyền phủ quyết đối với bất kỳ đề xuất nào được đưa ra trước Hội đồng.
Tuy vậy, vẫn còn nhiều vấn đề chính trị cần được thương lượng thêm, chẳng hạn như cơ chế bỏ phiếu cụ thể hay tư cách thành viên của các nước cộng hòa thuộc Liên Xô. Một bản kế hoạch chi tiết hơn cho Liên Hiệp Quốc sẽ được lập ra tại Hội nghị Yalta (tháng 2/1945) và Hội nghị San Francisco, nơi bản Hiến chương Liên Hợp Quốc chính thức ra đời, cũng trong năm 1945.