16/10/1996: 84 người thiệt mạng tại một trận đấu vòng loại World Cup

Nguồn: Stampede kills 84 at World Cup match, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1996, vụ giẫm đạp của người hâm mộ bóng đá trước một trận đấu vòng loại World Cup tại Thành phố Guatemala đã khiến 84 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương nặng.

Đội tuyển quốc gia Guatemala dự kiến sẽ đối đầu Costa Rica vào tối thứ Tư tại Thành phố Guatemala. Khoảng 60.000 người hâm mộ, hầu hết mặc trang phục xanh và trắng theo màu sắc truyền thống của đất nước, đã đến sân vận động, nơi chỉ có sức chứa 45.000 người. Nguyên nhân là do những kẻ lừa đảo đã bán hàng nghìn vé giả cho sự kiện này.

Dù sân vận động đã chật kín người khoảng một giờ trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng người hâm mộ vẫn tiếp tục chen lấn vào sân vận động qua một lối đi hẹp. Khi những người đứng phía trước không còn tiến thêm được nữa, họ bắt đầu bị đè bẹp và ngạt thở. Những cuộc ẩu đả nổ ra giữa đám đông càng làm tình hình thêm trầm trọng, và cuối cùng dẫn đến một cuộc giẫm đạp trong hoảng loạn.

Tổng thống Guatemala Alvara Arzu đã chứng kiến cảnh hỗn loạn từ một khu vực riêng trên khán đài và quyết định hủy bỏ trận đấu. Tuy nhiên, đối với 83 người, trong đó có nhiều trẻ em, quyết định đó đã đến quá muộn. Thi thể của các nạn nhân, một số bị xé toạc quần áo, nằm rải rác trên sân vận động, trong lúc hàng chục người bị thương được điều trị y tế.

Đức Giáo hoàng John Paul II sau đó gửi điện chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tổng thống Arzu tuyên bố quốc tang ba ngày. “Bóng đá còn quan trọng gì nữa?,” huấn luyện viên trưởng của tuyển Guatemala, Horacio Cordero, nói.

Vụ giẫm đạp ở Thành phố Guatemala không phải là duy nhất; đã có ít nhất bốn vụ giẫm đạp tại các trận đấu bóng đá khiến hơn 40 người thiệt mạng trong thập niên 1980 và 1990.