18/10/1860: Viên Minh Viên bị phá hủy

Nguồn: Peking’s Summer Palace destroyed, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1860, Quân đội Anh khi đó đang chiếm đóng Bắc Kinh, đã cướp bóc và thiêu rụi Viên Minh Viên, dinh thự mùa hè tráng lệ do các hoàng đế Mãn Châu xây dựng vào thế kỷ 18. Chính quyền nhà Thanh đầu hàng lực lượng viễn chinh Pháp-Anh ngay sau đó, chấm dứt Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai và cũng chấm dứt hy vọng đảo ngược làn sóng thống trị của nước ngoài trong các vấn đề quốc gia của Trung Quốc.

Bước sang thập niên 1870, Từ Hi Thái hậu quyết định bắt đầu xây dựng lại cung điện và những khu vườn tuyệt đẹp của nó, đổi tên thành Di Hòa Viên, nghĩa đen là “vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa.” Năm 1900, trong Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn, cung điện lại bị quân đội phương Tây đốt cháy, và đã ở trong cảnh đổ nát cho đến khi được Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng lại vào những năm 1950.