10/01/1946: Phiên họp đầu tiên của Liên Hiệp Quốc

Nguồn: First meeting of the United Nations, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1946, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đầu tiên, gồm 51 quốc gia, đã được triệu tập tại Hội trường Trung tâm Westminster ở London, Anh.

Một tuần sau, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp lần đầu tiên và thiết lập các quy tắc thủ tục của mình. Sang ngày 24/01, Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết đầu tiên, một biện pháp kêu gọi sử dụng năng lượng nguyên tử một cách hòa bình, đồng thời loại bỏ vũ khí nguyên tử và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Trước đó, vào ngày 1944, tại hội nghị Dumbarton Oaks ở Washington, D.C., các đại biểu Đồng minh đã đặt nền móng cho một tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình và an ninh trong thế giới thời hậu chiến. Tổ chức này sẽ có quyền lực lớn hơn đáng kể đối với các thành viên của mình so với Hội Quốc Liên đã giải thể, vốn thất bại trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng nổ của Thế Chiến II. Vào tháng 04/1945, khi các lễ kỷ niệm chiến thắng ở châu Âu sắp bắt đầu, các đại biểu từ 51 quốc gia đã được triệu tập tại San Francisco để soạn thảo Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Ngày 26/06, văn kiện được các đại biểu ký, và đến ngày 24/10, nó được năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và đa số các bên tham gia khác chính thức phê chuẩn.