
Nguồn: The Economist | Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Donald Trump dường như đã sẵn sàng chuyển Gregory Bovino đi khỏi Minneapolis, một động thái cho thấy sự nhượng bộ trước làn sóng phẫn nộ đối với các hành động hung hăng của đặc vụ nhập cư liên bang tại thành phố này. “Tư lệnh” Lực lượng Tuần tra Biên giới đã ngang nhiên ủng hộ các sĩ quan – bao gồm cả những kẻ đã sát hại người biểu tình – khiến ông trở thành tâm điểm của sự bất ổn. Việc loại bỏ ông có thể làm lung lay vị trí của Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa và là người bảo vệ nhiệt thành cho Bovino.
Trump bổ nhiệm Tom Homan, “ông trùm biên giới” của mình, đến quản lý các hoạt động tại Minnesota. Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống “không muốn bất kỳ người Mỹ nào phải thiệt mạng.” Tuyên bố này dường như nhằm làm dịu lập trường của chính phủ về hai người biểu tình bị cảnh sát bắn chết, những người trước đó đã bị gán nhãn là khủng bố. Trump cho biết đã có một “cuộc điện đàm rất tốt đẹp” với Tim Walz, Thống đốc Minnesota, người mà trước đây ông từng chỉ trích kịch liệt.
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố tăng thuế đối với một số hàng hóa từ Hàn Quốc – bao gồm xe hơi, gỗ, và dược phẩm – từ 15% lên 25%. Trump cáo buộc cơ quan lập pháp Hàn Quốc “không thực hiện đúng cam kết” trong thỏa thuận thương mại mà ông đã ký với Lee Jae Myung, người đồng cấp Hàn Quốc, vào tháng 10. Các nhà lập pháp Hàn Quốc vẫn chưa phê chuẩn các điều khoản này, bao gồm lời hứa đầu tư 350 tỷ đô la vào Mỹ.
Đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng so với các loại tiền tệ chính khác vào hôm qua, trong khi vàng vẫn đang ở mức kỷ lục hơn 5.000 đô la/ounce. Đồng yên tăng giá so với đồng bạc xanh lên khoảng 154 yên đổi 1 đô la, trong lúc các nhà giao dịch đồn đoán rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ tung ra một đợt can thiệp phối hợp để hỗ trợ đồng tiền của Nhật. Điều đó, cùng với nỗi lo về một đợt đóng cửa chính phủ khác ở Mỹ, đang gây thêm áp lực lên đồng đô la.
USS Abraham Lincoln, một tàu sân bay của Mỹ, đến Trung Đông chỉ vài ngày sau khi Trump nói rằng một “hạm đội” hải quân đang hướng về phía Iran. Tổng thống đã trì hoãn việc can thiệp vào Iran để đáp trả cuộc đàn áp biểu tình của chế độ này, nhưng gần đây cho biết ông đang theo dõi nước này “rất chặt chẽ.” Iran đã cảnh báo sẽ xem bất kỳ cuộc tấn công nào vào họ là “chiến tranh toàn diện.”
Quân đội Israel cho biết họ đã tìm thấy hài cốt của Ran Gvili, con tin Israel cuối cùng còn bị giữ ở Gaza. Việc trao trả tất cả các con tin là điều kiện để Israel tiến tới giai đoạn hai trong kế hoạch hòa bình của Trump. Israel tuyên bố sẽ mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sau khi Gvili được trao trả.
Quốc hội Pháp ủng hộ một dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Dự luật hiện được chuyển đến Thượng viện. Nếu được thông qua, Pháp sẽ là quốc gia thứ hai áp dụng các hạn chế như vậy, sau Australia. Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng các biện pháp này sẽ có hiệu lực trước khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9.
Con số trong ngày: 17,7 tỷ đô la, là số tiền mà các công ty khởi nghiệp ở London huy động được vào năm 2025, chỉ đứng sau Vùng Vịnh của Mỹ (Bay Area), New York và Los Angeles.
TIÊU ĐIỂM
Thỏa thuận EU-Ấn Độ được chờ đợi từ lâu
Hai lực lượng tầm trung đang tìm đến nhau để tìm sự an ủi trong tuần này. Hôm qua, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, và ông António Costa, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, là khách mời danh dự tại Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Nhưng họ đến Delhi không chỉ vì nghi thức và diễu binh, mà còn đảm nhận công việc khó khăn là củng cố chính sách đối ngoại để “phòng vệ trước Trump” và giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc. Sang hôm nay, Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ, cho biết đất nước ông đã ký “thỏa thuận thương mại vĩ đại nhất” với EU. Tại hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-EU, ông dự kiến sẽ công bố thêm các chi tiết của thỏa thuận đã được xây dựng trong gần hai thập kỷ này.
Tuy nhiên, đàm phán sẽ không chỉ toàn màu hồng. Nga vẫn là một khúc mắc giữa hai bên. Phía châu Âu đã thắt chặt các quy tắc ngăn chặn các sản phẩm tinh chế từ dầu thô của Nga – loại hàng mà cho đến gần đây vẫn chiếm khoảng một phần ba lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Và Thủ tướng Narendra Modi vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Vladimir Putin, điều khiến nhiều người ở Brussels phải e ngại.
Honduras có một tổng thống được Trump hậu thuẫn
Người dân Honduras sẽ chào đón tân tổng thống vào hôm nay khi Nasry “Tito” Asfura, cựu thị trưởng bảo thủ của thủ đô, tuyên thệ nhậm chức. Donald Trump đã công khai ủng hộ chiến dịch của Asfura, và thậm chí còn tuyên bố có gian lận (mà không có bằng chứng) khi một ứng viên đối thủ vươn lên dẫn trước trong thời gian ngắn trong giai đoạn kiểm phiếu. Những quan ngại về tính minh bạch của cuộc bầu cử đã gia tăng do tổng số phiếu thay đổi nhanh chóng, sự chậm trễ trong việc công bố kết quả cấp khu vực, và việc tòa án vội vã bác bỏ yêu cầu kiểm lại phiếu của các đối thủ của Asfura. Dù vậy, các quan sát viên quốc tế cuối cùng đã tuyên bố cuộc bầu cử là công bằng.
Tổng thống sắp mãn nhiệm, Xiomara Castro, đã nhiều lần xích mích với Mỹ trong khi củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga và ủng hộ Nicolás Maduro, nhà độc tài Venezuela, người vừa bị Trump lật đổ hồi đầu năm. Asfura hy vọng quan hệ tốt đẹp hơn với Trump sẽ mang lại lợi ích cho Honduras. Ông sẽ hợp tác với Mỹ về vấn đề ma túy và tham nhũng, nhưng sẽ rất khó để thu được kết quả sẽ rất khó khăn. Honduras vẫn nghèo đói, bạo lực, và bất bình đẳng sâu rộng, và người dân thì mất niềm tin trầm trọng vào các thể chế yếu kém của đất nước. Một loạt thách thức khó khăn đang chờ đợi tân tổng thống.
Tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới đang khủng hoảng
LVMH đang rơi vào đà sụt giảm ảm đạm. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của họ giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận ròng lao dốc 22%. Hôm nay, tập đoàn hàng xa xỉ này sẽ báo cáo thu nhập cả năm. Các nhà phân tích đã bớt tin tưởng vào triển vọng của công ty.
Bê bối đã gây ảnh hưởng đến một số thương hiệu chủ chốt của LVMH: các cựu nhân viên cáo buộc Moët Hennessy, bộ phận đồ uống của hãng, đã dung túng cho hành vi bắt nạt và quấy rối tình dục. Loro Piana, nhà cung cấp len cashmere, đang bị giám sát tư pháp tại Ý vì sử dụng các nhà cung cấp bị cáo buộc vi phạm quyền lao động. (Moët phủ nhận các cáo buộc, còn Loro Piana thừa nhận việc giám sát “toàn bộ hệ sinh thái” của mình là “hơi khó khăn”). Việc tăng giá mạnh cũng khiến khách hàng khó chịu. Một số dòng túi Louis Vuitton đã tăng giá gấp đôi kể từ năm 2019, dù chúng trông y hệt như cũ.
Thuế quan của Mỹ và sự bất ổn kinh tế ở Trung Quốc đã gây tổn hại cho toàn ngành. Nhưng một số công ty xa xỉ có thể đang trên đà đi lên. Những công ty được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong năm 2026, chẳng hạn như Hermès, rất cẩn trọng về đạo đức (và hình ảnh) trong chuỗi cung ứng của họ, cũng như thận trọng trong việc tăng giá. LVMH có lẽ nên học tập.
Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris (một lần nữa)
Trong hôm nay, Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận Paris, giống như họ đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump. (Nước này đã gia nhập lại dưới thời Tổng thống Joe Biden). Thỏa thuận này – vốn đạt được vào năm 2015 – yêu cầu hầu hết các quốc gia trên thế giới phải hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu, giữ mức tăng nhiệt độ ở dưới 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Việc Mỹ rút lui đồng nghĩa với việc nước này không còn phải thường xuyên đệ trình các kế hoạch về cách giảm thiểu biến đổi khí hậu, báo cáo tiến độ, hoặc giúp tài trợ cho nỗ lực của các nước nghèo hơn.
Dù quy trình rút lui chính thức cần đến một năm – Trump đã ban hành lệnh vào tháng 1 năm ngoái – nhưng Mỹ vẫn hành động như thể họ đã rời đi. Cụ thể, họ cắt giảm mạnh nguồn tài trợ khí hậu như một phần của việc cắt giảm viện trợ quốc tế nói chung, và vào tháng 11 đã từ chối gửi phái đoàn chính thức đến Brazil tham dự COP30, hội nghị khí hậu thường niên. Bất chấp việc Trump từ chối ngoại giao khí hậu, lượng khí thải toàn cầu đang chững lại và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch hiện đã cao gấp đôi đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.
