01/03/1966: Tàu thăm dò của Liên Xô đâm vào Sao Kim

Nguồn: Soviet probe crashes into Venus, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1966, Venera 3, một tàu thăm dò của Liên Xô được phóng từ Kazakhstan vào ngày 15/11/1965, đã va chạm với Sao Kim, hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời. Dù nó đã thất bại trong sứ mệnh đo lường bầu khí quyển của Sao Kim, nhưng đây lại là tàu vũ trụ không người lái đầu tiên chạm đến bề mặt của một hành tinh khác. Bốn năm trước đó, tàu thăm dò Mariner 2 của Mỹ là tàu vũ trụ đầu tiên bay qua ở khoảng cách đủ gần để thực hiện các phép đo đạc khoa học về hành tinh này, qua đó phát hiện ra nhiệt độ bề mặt của nó vượt quá 4250C.

Sang năm 1967, Venera 4 đã thành công ở nơi mà Venera 3 từng thất bại, khi đưa thành công một số thiết bị khoa học, bao gồm nhiệt kế, khí áp kế, máy đo mật độ khí quyển, và các máy phân tích khí, vào bầu khí quyển của Sao Kim. Sau đó, vào năm 1970, Venera 7 trở thành tàu vũ trụ đầu tiên do con người chế tạo hạ cánh mềm xuống Sao Kim, truyền thành công các hình ảnh và dữ liệu về Trái Đất trong suốt 23 phút trước khi chịu khuất phục trước nhiệt độ và áp suất khí quyển cực kỳ cao trên bề mặt hành tinh này.