27/12/1978: Tây Ban Nha phê chuẩn hiến pháp dân chủ

Print Friendly, PDF & Email

BN-DA774_2spkin_P_20140602052358

Nguồn:Spanish king ratifies democratic constitution,” History.com (truy cập ngày 26/12/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1978, sau khi được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý, Quốc vương Juan Carlos đã phê chuẩn bản hiến pháp dân chủ đầu tiên của Tây Ban Nha sau gần năm thập niên.

Ông nội của Carlos là Alfonso XIII, vị quân chủ cuối cùng của Tây Ban Nha, người bị buộc phải lưu vong năm 1931 sau khi Tây Ban Nha tuyên bố lập nên một nền cộng hòa. Sinh ra ở Ý năm 1938, Juan Carlos trở về Tây Ban Nha năm 1955 theo lời mời của Tướng Francisco Franco, nhà độc tài cai trị Tây Ban Nha từ năm 1936.

Năm 1969, Franco chỉ định Juan Carlos làm người kế nhiệm. Năm 1975, Carlos trở thành người đứng đầu nhà nước Tây Ban Nha sau khi Franco thừa nhận ông đã quá yếu để có thể tiếp tục nắm quyền. Nhà độc tài 83 tuổi này đã phải chịu đựng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong gần một năm. Ba tuần sau khi Juan Carlos lên nắm quyền, Franco qua đời sau một cơn đau tim. Hai ngày sau đó, 22 tháng 11, Juan Carlos lên ngôi vua.

Bất chấp việc đã tuyên thệ trung thành với chế độ chuyên chế của Franco, Quốc vương Juan Carlos lập tức bắt đầu một tiến trình chuyển đổi sang dân chủ ở Tây Ban Nha. Trong thập niên sau đó, ông lãnh đạo một giai đoạn dân chủ hóa sâu rộng ở Tây Ban Nha. Tháng 6 năm 2014, Juan Carlos thoái vị, con trai ông Felipe VI lên trị vì Tây Ban Nha. Hiện nay Tây Ban Nha là một quốc gia dân chủ theo chính thể quân chủ lập hiến.

Ảnh: Quốc vương Juan Carlos tuyên thệ trong lễ đăng quang. Nguồn: Wall Street Journal.

Xem thêm:

01/04/1939: Nội chiến Tây Ban Nha kết thúc