23/11/1499: Hoàng tử mạo danh bị xử tử ở London

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Flemish pretender executed in London, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1499, Perkin Warbeck – kẻ đặt chân đến nước Anh từ năm 1497, tự xưng là con trai thất lạc của Vua Edward IV – đã bị xử treo cổ vì tìm cách thoát khỏi Tháp London.

Được cho là người gốc Tournai, Bỉ, Warbeck đến Ireland năm 1491 và tuyên bố mình là Richard, Công tước xứ York, con trai thứ của Edward IV. Richard và anh trai được cho là đã bị người chú, Vua Richard III, giết hại ở Tháp London vào năm 1483.

Warbeck đã nhận được trợ giúp từ kẻ thù của Vua Henry VII, vị vua đầu tiên của Nhà Tudor, đến năm 1497, ông tới Cornwall và gầy dựng cho mình một đội quân gồm 6.000 người. Đối đầu với quân đội lớn mạnh hơn của Henry, Warbeck cố gắng chạy trốn nhưng vẫn bị bắt giam và tống ngục. Sang tháng 11/1499, ông bị xử tử.

Câu chuyện về Warbeck đã được ghi lại bởi Nhà Tudors – những người chiến thắng – vậy nên có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được liệu ông có thực sự là Richard xứ York hay không, hay chỉ là một tên mạo danh đến từ vùng Flanders (Bỉ).