Trung Quốc: Không thể để quan hệ Trung – Mỹ ngày càng xấu đi

Print Friendly, PDF & Email

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Ngày 31/5/2022, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu qua truyền hình tại hội thảo “Kissinger và mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ”.

Vương Nghị ca ngợi các giới nhân sĩ hữu hảo Mỹ, với tiến sĩ Kissinger, là đại diện đã nhiều năm quan tâm ủng hộ phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Ông nói, trước đây nửa thế kỷ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ thế hệ trước, như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai, Tổng thống Nixon và Tiến sĩ Kissinger, với tầm mắt nhìn xa trông rộng, với dũng khí chính trị và trí tuệ ngoại giao phi phàm, đã phá tan lớp băng kiên cố đối kháng ngăn cách hai nước, thực hiện “cái bắt tay vượt qua Thái Bình Dương” rung chuyển thế giới, mở ra một chương mới trong quan hệ Trung – Mỹ. Hơn 50 năm nay tiến sĩ Kissinger đã thăm Trung Quốc ngót trăm lần, thúc đẩy Chính phủ Mỹ các nhiệm kỳ thi hành chính sách tích cực đối với Trung Quốc. Dốc sức cho sự phát triển mối quan hệ Trung – Mỹ đã trở thành một trong những chương đẹp nhất trong cuộc đời ngoại giao của tiến sĩ Kissinger.

Vương Nghị nói, xây dựng một thế giới nối thông với nhau, đa nguyên, bao dung, cùng hưởng an ninh là nghĩa vụ trách nhiệm mà hai nước Trung – Mỹ phải gánh vác. Liệu có thể xử lý tốt mối quan hệ hai bên với nhau hay không đã trở thành câu hỏi thế kỷ mà hai bên phải trả lời tốt. Cổ xúy Trung – Mỹ “tiếp xúc thất bại”, thổi phồng “đối thoại vô dụng”, nói xưng xưng “hợp tác cùng thắng” chỉ là khẩu hiệu chính trị, những luận điệu đó vừa không tôn trọng lịch sử lại cũng không phù hợp sự thật.

Vương Nghị nói, mối quan hệ Trung – Mỹ đang bị thách thức ngày một nhiều, lịch sử mối quan hệ này bị người ta xuyên tạc, phương hướng phát triển đang đứng trước nguy hiểm bị dẫn vào con đường lầm lạc. Nếu Mỹ không ngừng đi giật lùi trên vấn đề Đài Loan thì sẽ phá hoại tận gốc hòa bình vùng eo biển Đài Loan, cuối cùng sẽ rước họa cho chính mình. Mối quan hệ Trung – Mỹ không thể tiếp tục xấu đi được nữa, tất phải thực hiện sự lựa chọn đúng đắn: phải uốn nắn nhận thức chiến lược, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, phải củng cố nền tảng chính trị, ổn thỏa quản lý kiểm soát sự bất đồng, phải thoát ra khỏi logic cạnh tranh, tăng cường giao lưu hợp tác.

Vương Nghị nói, hiện nay bầu không khí quan hệ Trung – Mỹ rất không bình thường, nỗi lo lắng cực độ của phía Mỹ là hoàn toàn không cần thiết. Nhiệm vụ ưu tiên nhất của Trung Quốc là tập trung lực lượng phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu hướng tới đời sống tươi đẹp của nhân dân Trung Quốc. Nếu nước Mỹ cứ một mực lấy cạnh tranh nước lớn để định nghĩa mối quan hệ song phương, lấy anh thua tôi thắng làm mục tiêu chính sách thì sẽ chỉ đẩy hai nước đi tới chỗ xung đột đối kháng, đẩy thế giới tới chỗ chia rẽ xáo động.

Vương Nghị cho biết, tiến sĩ Kissinger từng nói cần có “Triết lý ngoại giao” chứ không phải chỉ coi ngoại giao là “sự vụ hành chính”. Trong thời đại xáo động biến đổi này, loài người cần triết lý ngoại giao mới chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng. Mong rằng các nhân sĩ hiểu biết ở Mỹ sẽ không còn do dự mà bắt tay hành động, không ngừng nạp năng lượng dương vào mối quan hệ song phương, mong chờ nhân sĩ các giới ở Trung Quốc và Mỹ sẽ không còn im lặng mà tích cực lên tiếng, đem lại niềm hy vọng mới cho nhân dân hai nước.

Hội thảo “Kissinger và mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ” do Hội Ngoại giao nhân dân Trung Quốc tổ chức theo phương thức trực tuyến nhân dịp sinh nhật lần thứ 99 của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Kissinger. Các đại biểu dự hội thảo đã ôn lại những cố gắng tích cực mà tiến sĩ Kissinger từng làm để thúc đẩy mối quan hệ Trung – Mỹ, và thảo luận về vấn đề thắt chặt mối quan hệ này.

Nguyễn Hải Hoành dịch từ nguồn tiếng Trung bài đăng trên “Tân Kinh báo” (Trung Quốc) ngày 31/5/2022 王毅:中美关系不能再恶化下去了,必须做出正确抉择.

John Mearsheimer: Mỹ can dự với Trung Quốc là một ‘sai lầm chiến lược’