09/10/1635: Nhà sáng lập Rhode Island bị trục xuất khỏi Massachusetts

Nguồn: Rhode Island founder banished from Massachusetts, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1635, Roger Williams, một người bất đồng chính kiến tôn giáo, đã bị Tòa án Công lý Massachusetts trục xuất khỏi Thuộc địa Vịnh Massachusetts. Williams trước đó từng lên tiếng phản đối quyền của chính quyền dân sự trong việc trừng phạt những người bất đồng chính kiến tôn giáo và tịch thu đất đai của người Mỹ bản địa.

Sau khi rời Massachusetts, Williams, được sự hỗ trợ của bộ tộc Narragansett, đã thành lập một khu định cư tại ngã ba sông gần Vịnh Narragansett, mà ngày nay là Rhode Island. Ông tuyên bố khu định cư mở cửa cho tất cả những ai tìm kiếm tự do lương tâm và ủng hộ việc loại bỏ nhà thờ khỏi các vấn đề dân sự. Kết quả là nhiều người Thanh giáo bất mãn đã đến đây. Xem thành công của dự án này là một dấu hiệu của Chúa, Williams đặt tên cho cộng đồng mới là “Providence” (Sự quan phòng).

Trong số những người tìm thấy nơi ẩn náu tôn giáo và chính trị tại Thuộc địa Rhode Island có Anne Hutchinson – giống như Williams, bà đã bị trục xuất khỏi Massachusetts vì lý do tôn giáo – cùng một số người Do Thái đầu tiên định cư ở Bắc Mỹ, và những tín đồ phái Giáo hữu. Tại Providence, Roger Williams cũng thành lập nhà thờ Baptist đầu tiên ở Mỹ và biên tập cuốn từ điển đầu tiên về ngôn ngữ của người Mỹ bản địa.