06/11/1861: Jefferson Davis được bầu làm Tổng thống Hợp bang miền Nam

Nguồn: Jefferson Davis elected Confederate president, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, Jefferson Davis đã được bầu làm Tổng thống Hợp bang miền Nam (Mỹ). Ông ra tranh cử mà không gặp bất kỳ sự thách thức nào, và cuộc bầu cử này chỉ đơn giản là xác nhận quyết định đã được Quốc hội Hợp bang miền Nam đưa ra trước đó trong năm.

Giống như người đồng cấp Liên minh miền Bắc, Tổng thống Abraham Lincoln, Davis là người gốc Kentucky, sinh năm 1808. Ông theo học tại Học viện Quân sự West Point và tốt nghiệp năm 1828. Sau khi tham gia Chiến tranh Black Hawk năm 1832, Davis kết hôn với Sarah Knox Taylor, con gái của Tướng (và Tổng thống tương lai của nước Mỹ) Zachary Taylor, vào năm 1835.

Nhưng Sarah không may mắc bệnh sốt rét và qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn. Davis tái hôn với Varina Howells vào năm 1845. Ông tham gia Chiến tranh Mexico (1846-1848) và bị thương. Sau chiến tranh, ông được bổ nhiệm để lấp ghế trống của Mississippi tại Thượng viện Mỹ, rồi giữ chức Bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống Franklin Pierce.

Khi các tiểu bang miền Nam bắt đầu ly khai sau chiến thắng bầu cử của Abraham Lincoln vào mùa đông năm 1860 và 1861, Davis đã ngờ rằng mình có thể là lựa chọn của những người miền Nam đồng hương cho vị trí tổng thống lâm thời. Khi các tiểu bang mới ly khai họp tại Montgomery, Alabama, vào tháng 02/1861, họ đã quyết định đúng như vậy. Davis bày tỏ nỗi lo lắng về những gì sắp xảy ra. “Trái tim mệt mỏi của tôi được chào đón bằng những nụ cười, những lời khen ngợi, và những bông hoa, nhưng ở đằng xa, tôi lại thấy vô số rắc rối và chông gai.” Ngày 06/11, Davis chính thức được bầu với nhiệm kỳ sáu năm theo quy định của hiến pháp Hợp bang miền Nam. Ông giữ chức tổng thống cho đến ngày 05/05/1865, khi chính phủ Hợp bang miền Nam chính thức giải tán.