
Nguồn: John Birch Society founded, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1958, tại Indianapolis, nhà sản xuất kẹo đã nghỉ hưu Robert H.W. Welch, Jr., quyết định thành lập Hội John Birch, một tổ chức cánh hữu chuyên đấu tranh chống lại cái mà họ cho là sự xâm nhập sâu rộng của chủ nghĩa cộng sản vào xã hội Mỹ.
Welch đặt tên hội theo tên John Birch, vốn được xem là người Mỹ đầu tiên “hy sinh” trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cộng sản. Năm 1945, Birch, một nhà truyền giáo Baptist và chuyên gia tình báo của Quân đội Mỹ, đã bị cộng sản Trung Quốc sát hại tại tỉnh An Huy, miền bắc nước này.
Hội John Birch ban đầu chỉ được thành lập với 11 thành viên, nhưng đến đầu những năm 1960 đã phát triển lên đến gần 100.000 thành viên người Mỹ, và nhận hàng triệu đô la đóng góp tư nhân mỗi năm. Hội đã khơi dậy tinh thần của chủ nghĩa McCarthy, sử dụng những cáo buộc vô căn cứ để khẳng định rằng có một âm mưu cộng sản to lớn tồn tại bên trong chính phủ Mỹ. Trong các nạn nhân của hội này là Tổng thống Dwight D. Eisenhower và Chánh án Tòa án Tối cao Earl Warren. Tuy nhiên, sau thảm họa điều trần công khai của Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy vào đầu thập niên 1950, nước Mỹ trở nên cảnh giác hơn với chủ nghĩa chống cộng cực đoan, và rất ít cáo buộc giật gân của Hội John Birch còn được xã hội Mỹ chính thống xem trọng. Hội này vẫn hoạt động cho đến ngày nay, và các thành viên của nó vẫn tìm cách “vạch trần một âm mưu quốc tế bán bí mật, trong đó các thành viên nắm giữ những vị trí có ảnh hưởng và quyền lực cao nhất trên toàn thế giới.”
