22/05/1990: Yemen thống nhất đất nước

Print Friendly, PDF & Email

640px-Divided_Yemen.svg

Nguồn:Yemen united,” History.com (truy cập ngày 20/5/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 22 tháng 5 năm 1990, sau 150 năm chia cắt, miền Nam Yemen theo chủ nghĩa Marx (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Yemen) và miền Bắc Yemen theo chủ nghĩa bảo thủ (Cộng hòa Ả Rập Yemen) thống nhất thành Cộng hòa Yemen. Ali Abdullah, Tổng thống Bắc Yemen, trở thành Tổng thống của đất nước mới, còn Ali Salem al-Baid, lãnh đạo của Đảng Xã hội Nam Yemen, trở thành phó Tổng thống. Cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước này được tổ chức năm 1993.

Nằm ở vùng mũi phía Nam của Bán đảo Ả Rập, Yemen bị chia cắt giữa  người Anh và người Ottoman vào giữa thế kỷ 19. Người Ottoman đã bị trục xuất khỏi miền Bắc năm 1918, nhưng người Anh vẫn tiếp tục thống trị miền Nam cho đến năm 1967, khi nhà nước Mác xít đầu tiên và duy nhất của Thế giới Ả Rập, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Yemen, được thành lập.

Sự thống nhất của hai miền Yemen năm 1990 đã không diễn ra suôn sẻ như mong muốn; những vấn đề kinh tế năm 1991 đã đẩy Yemen tới bờ vực sụp đổ, trong khi cuộc nội chiến năm 1994 giữa những phần tử ly khai miền Nam và chính phủ miền Bắc của Yemen tạm thời chia cắt khối Yemen thống nhất. Cuộc bầu cử tự do sau đó được thiết lập lại năm 1997.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]