21/06/1864: Tướng Grant mở rộng phòng tuyến Petersburg

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Grant extends the Petersburg lineHistory.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 1862, Tướng Ulysses S. Grant của Liên bang miền Bắc đã kéo dài các phòng tuyến của mình quanh Petersburg, Virginia, cùng với tổng tư lệnh của mình, Abraham Lincoln. Sau sáu tuần chiến đấu khó khăn giữa Quân đoàn Potomac của ông và Quân đoàn Bắc Virginia của Robert E. Lee trong một loạt các trận chiến quanh Richmond, Grant đã chọn một chiến lược khác. Bây giờ, ở tại phía nam của Richmond, bên ngoài Petersburg, ông không còn sẵn lòng tiến hành các trận chiến trên chiến trường mở khốc liệt vốn đã cướp đi rất nhiều sinh mạng.

Grant bằng lòng với khiến Lee và binh lính của ông bị rơi vào cảnh đói lương thực. Sau vụ tấn công thảm khốc tại Cold Harbor, ông đã kéo quân về phía nam trong nỗ lực cắt đứt đường tiếp tế của quân Hợp bang miền Nam tại trung tâm đường sắt ở Petersburg. Vào ngày 21 tháng 06, Grant tiến gần hơn đến một cuộc bao vây khi ông cử Quân đoàn số 2 và số 6 của mình để mở rộng sườn bên trái thế trận của mình. Mục tiêu của ông là giành quyền kiểm soát Đường sắt Weldon, chạy vào Petersburg từ phía nam, và kéo dài phòng tuyến của quân đội Liên minh miền Bắc đến Sông Appomattox. Điều này sẽ giúp hình thành một hình bán nguyệt xung quanh thành phố và chế ngự một cách hiệu quả Petersburg và Richmond. Tuy nhiên, quân đội Hợp bang miền Nam đã chấm dứt nỗ lực này vào ngày hôm sau và giữ được một tuyến đường huyết mạch sống còn của họ nối vào Petersburg.