05/11/1556: Vua Akbar của Đế quốc Mughal củng cố ngai vàng

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Mughal victory assures Akbar’s ascension, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1556, tại vùng đất cách Delhi năm mươi dặm về phía bắc, một đạo quân của Đế quốc Mughal đã đánh bại các binh sĩ của Hemu, vị tướng người Hindu vốn đã luôn tìm cách chiếm đoạt ngai vàng từ tay vị vua 14 tuổi, Akbar, vừa mới lên ngôi. Người Mughal, có nền văn hóa pha trộn các yếu tố của Hồi giáo Ba Tư và văn hóa Ấn Độ địa phương, đã thành lập một đế chế ở phía bắc Ấn vào đầu thế kỷ 16. Chiến thắng tại Panipat đã bảo đảm ngôi vị cho Akbar, nhưng đế chế mà ông được thừa hưởng từ cha mình đã bị thu hẹp rất nhiều sau hàng thập niên thất bại trước người Hindu và người Afghanistan.

Dưới sự hướng dẫn của một loạt các quan nhiếp chính tài ba và sau đó dưới sự lãnh đạo tài giỏi của chính mình, Akbar đã đưa Đế quốc Mughal đến vinh quang chưa từng có, mở rộng quyền lực của triều Mughal trên hầu hết khu vực tiểu lục địa Ấn Độ. Akbar Đại đế, như tên gọi sau này của ông, vừa là một nhà quản trị, vừa là một vị tướng giỏi; ông từng hai lần kết hôn với các công chúa gốc Hindu để đảm bảo sự thống nhất cho đế chế của mình. Mặc dù ông không bao giờ từ bỏ Hồi giáo, Akbar vẫn rất quan tâm đến các tôn giáo khác và đất nước của ông là một trung tâm học tập và văn hóa. Akbar băng hà năm 1605; còn Đế quốc Mughal suy tàn trong thế kỷ 18.