02/03/1972: Tàu vũ trụ Pioneer 10 đến sao Mộc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Pioneer 10 launched to Jupiter, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1972, tàu thăm dò vũ trụ đầu tiên trên thế giới Pioneer 10 đã được phóng từ Mũi Canaveral, Florida để thực hiện sứ mệnh đến sao Mộc – hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Tháng 12/1973, sau khi vượt qua vành đai tiểu hành tinh và khoảng cách 620 triệu dặm thành công, tàu Pioneer 10 đã đến sao Mộc và gửi về Trái đất những bức ảnh đầu tiên chụp cận cảnh hành tinh khí khổng lồ này.

Tháng 06/1983, con tàu của NASA đã rời khỏi hệ Mặt trời và phát dữ liệu khoa học đầu tiên về không gian giữa các vì sao vào ngày kế tiếp. Ngày 31/03/1997, NASA chính thức kết thúc nhiệm vụ của Pioneer 10 sau khi con tàu đã trải qua một hành trình dài sáu tỉ dặm.

Đi theo hướng chòm sao Kim Ngưu, Pioneer 10 sẽ vượt qua khoảng ba năm ánh sáng để đến một ngôi sao khác (Ross 246) vào năm 34.600 SCN. Con tàu đã mang theo một bản khắc bằng vàng có diện tích 15x23cm, trên đó vẽ một người đàn ông và một người phụ nữ, một bản đồ sao với vị trí của Mặt trời được đánh dấu và một bản đồ khác thể hiện đường bay của Pioneer 10.

Bản khắc mà tàu Jupiter 10 mang theo.

Bản khắc được thiết kế bởi nhà thiên văn học Carl Sagan với mục đích gửi thông điệp tới bất kỳ sự sống có nhận thức nào gặp được tàu Pioneer 10 trong dải ngân hà.