08/02/1725: Peter Đại đế qua đời

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Peter the Great dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1725, Peter Đại đế, Hoàng đế nước Nga, đã qua đời và vợ ông, Catherine I, lên kế vị.

Triều đại của Peter, người trở thành sa hoàng duy nhất của nước Nga vào năm 1696, được đặc trưng bởi một loạt các cải cách quân sự, chính trị, kinh tế, và văn hóa sâu rộng dựa trên các mô hình Tây Âu.

Chiến thắng của Nga trong các cuộc xung đột lớn với Ba Tư và Đế chế Ottoman đã giúp mở rộng đáng kể đế chế của Peter, và việc đánh bại Thụy Điển trong Đại chiến phương Bắc đã giúp Nga có được quyền tiếp cận trực tiếp tới Biển Baltic. Tại đây, Peter đã thành lập thủ đô mới của Nga là St. Petersburg và đưa Nga trở thành một cường quốc lớn ở châu Âu về mặt chính trị, văn hóa, và địa lý. Năm 1721, Peter từ bỏ tước hiệu sa hoàng (czar) truyền thống của Nga để chuyển sang tước hiệu hoàng đế (emperor) chịu ảnh hưởng của châu Âu. Bốn năm sau, ông qua đời.