Nguồn: Racial violence breaks out aboard U.S. Navy ships, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1972, bạo lực chủng tộc đã bùng phát trên các tàu của Hải quân Mỹ. Tổng cộng, 46 thủy thủ đã bị thương trong cuộc bạo loạn chủng tộc liên quan đến hơn 100 thủy thủ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk đang trên đường đến căn cứ ở Vịnh Bắc Bộ ngoài khơi Việt Nam. Sự việc nổ ra khi một thủy thủ người da đen bị triệu tập để thẩm vấn về một cuộc ẩu đả xảy ra trong thời gian thủy thủ đoàn được tự do tại Vịnh Subic ở Philippines. Người thủy thủ này từ chối khai báo, và anh ta cùng bạn bè đã gây ra một cuộc ẩu đả khiến 60 thủy thủ khác bị thương. Cuối cùng, 26 người, tất cả đều là người da đen, đã bị buộc tội hành hung và bạo loạn, đồng thời được lệnh phải ra hầu tòa quân sự ở San Diego.
Bốn ngày sau, một nhóm khoảng 12 thủy thủ da đen trên tàu USS Hassayampa, một tàu chở dầu của hạm đội neo đậu tại Vịnh Subic, đã nói với các sĩ quan trên tàu rằng họ sẽ không đi cùng khi tàu ra khơi. Nhóm này yêu cầu trả lại số tiền được cho là đã bị đánh cắp từ ví của một người trong nhóm. Ban lãnh đạo tàu đã không hành động đủ nhanh để xoa dịu tình hình, và khoảng cuối ngày hôm đó, một nhóm bảy thủy thủ da trắng đã bị nhóm thủy thủ da đen này đánh đập. Trật tự chỉ được lặp lại khi một đội Thủy quân Lục chiến đến can thiệp. Sau cùng, sáu thủy thủ da đen bị buộc tội hành hung và bạo loạn.
Những sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề chủng tộc trong Hải quân Mỹ. Tất cả các lực lượng quân đội đều gặp phải những vấn đề tương tự trước đó, nhưng Hải quân lại chậm trễ hơn các nhánh quân đội khác trong việc giải quyết các vấn đề góp phần gây ra căng thẳng chủng tộc bùng phát trên Kitty Hawk và Hassayampa. Đô đốc Elmo R. Zumwalt, Jr., Tham mưu trưởng Hải quân, sau đó đã thiết lập các chương trình quan hệ chủng tộc mới và thực hiện những thay đổi đáng kể đối với Quy định của Hải quân Mỹ để giải quyết nhiều vấn đề thực tế do các thủy thủ da đen nêu ra liên quan đến bất công chủng tộc trong lực lượng này.