22/11/1718: Cướp biển Blackbeard bị giết ngoài khơi Bắc Carolina

Nguồn: Blackbeard killed off North Carolina, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1718, Edward Teach, còn được gọi là Blackbeard (Râu Đen), đã bị giết ngoài khơi Outer Banks, Bắc Carolina trong một trận chiến đẫm máu với lực lượng Hải quân Anh được điều đến từ Virginia.

Được cho là người Anh bản xứ, Edward Teach có lẽ bắt đầu sự nghiệp cướp biển của mình vào năm 1713, khi hắn trở thành thủy thủ trên một chiếc thuyền buồm Caribe do cướp biển Benjamin Hornigold chỉ huy. Năm 1717, sau khi Hornigold chấp nhận lời đề nghị đại xá của Hoàng gia Anh và nghỉ hưu, Teach đã chiếm một tàu buôn Pháp với 26 khẩu pháo, tăng cường kho vũ khí của nó lên 40 khẩu pháo và đổi tên tàu thành Queen Anne’s Revenge (Cuộc trả thù của Nữ hoàng Anne).

Trong sáu tháng tiếp theo, Queen Anne’s Revenge đóng vai trò là soái hạm của một hạm đội cướp biển gồm bốn tàu với hơn 200 người. Teach trở thành tên cướp biển khét tiếng nhất thời bấy giờ, được mọi người gọi là Blackbeard vì bộ râu dài và đen của hắn. Những tên cướp biển trong nhóm này đã gieo rắc kinh hoàng trên khắp vùng Caribbe và bờ biển phía nam Bắc Mỹ, khét tiếng vì sự tàn ác của chúng.

Sang tháng 05/1718, tàu Queen Anne’s Revenge và một tàu khác bị đắm, buộc Blackbeard phải bỏ lại tàu thứ ba và phần lớn thủy thủ đoàn do thiếu tiếp tế. Với con tàu duy nhất còn lại, hắn lên đường đến Bath ở Bắc Carolina và gặp Thống đốc Charles Eden. Eden đồng ý ân xá cho tên cướp biển để đổi lấy một phần chiến lợi phẩm khổng lồ của hắn.

Theo yêu cầu của các chủ đồn điền Bắc Carolina, Thống đốc Alexander Spotswood của Virginia đã phái một lực lượng Hải quân Anh dưới quyền Trung úy Robert Maynard đến Bắc Carolina để đối phó với Blackbeard. Vào ngày 22/11, lực lượng của Blackbeard bị đánh bại và hắn bị giết trong một trận chiến đẫm máu trên Đảo Ocracoke. Truyền thuyết kể rằng, Blackbeard, kẻ từng cướp hơn 30 tàu trong “sự nghiệp” ngắn ngủi của mình, đã bị năm vết thương do đạn súng hỏa mai và 20 vết thương do kiếm đâm trước khi chết.