21/03/1678: Truy tìm danh tính tác giả “An Account of the Growth of Popery”

Nguồn: Reward offered for identity of pamphlet author, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1678, tờ London Gazette đã treo thưởng cho bất kỳ ai tiết lộ danh tính tác giả của tập tờ rơi mang tên An Account of the Growth of Popery (tạm dịch: Ghi chép về Sự Bành trướng của thế lực Giáo hoàng). Như sau này được tiết lộ, tập sách đã được Andrew Marvell xuất bản ẩn danh vào năm 1677.

Dù ngày nay Marvell được nhớ đến nhiều nhất như một nhà thơ siêu hình tài năng, người đã sáng tác những tác phẩm dí dỏm như To His Coy Mistress (Gửi người e lệ, 1681), nhưng vào thời của mình, ông được biết đến như một nhân vật chính trị và người viết tờ rơi chính luận. Từng theo học tại Cambridge, Marvell tự nuôi sống bản thân bằng nghề gia sư cả ở nước ngoài và tại quê nhà Anh Quốc trong nhiều năm. Sau khi làm gia sư cho người được Ngài Oliver Cromwell – nhân vật đứng đầu chính phủ Anh sau khi Vua Charles I bị lật đổ và hành quyết – bảo trợ, Marvell chuyển sang làm trợ lý cho John Milton, Thư ký Ngoại ngữ cho Hội đồng Nhà nước. Milton, người không may bị mù trước đó, đã không viết nên kiệt tác Paradise Lost (Thiên đường đã mất) cho đến tận năm 1667.

Dù ban đầu Marvell từng hoài nghi về Cromwell, nhưng ngưỡng mộ của ông dành cho người đàn ông này đã lớn dần cho đến khi Cromwell qua đời vào năm 1659. Tuy nhiên, sau khi Cromwell mất, Marvell đã trở thành người ủng hộ phong trào Phục hoàng, giúp đưa Charles II lên ngai vàng. Năm 1659, Marvell tranh cử vào Quốc hội Anh từ quê hương Hull của mình và đã đắc cử; ông đảm nhiệm chức vụ cho đến cuối đời. Marvell viết một vài cuốn tiểu luận chính trị trong thập niên 1670, bao gồm cả tập sách ẩn danh Account of the Growth of Popery. Ba năm sau khi ông qua đời vào năm 1678, quản gia của Marvell, người tự nhận là góa phụ của ông, đã xuất bản Miscellaneous Poems (Tập thơ tạp lục), tuyển tập duy nhất tập hợp các tác phẩm thơ của Marvell.