21/03/1960: Thảm sát ở Sharpeville

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Massacre in Sharpeville, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1960, tại thị trấn của người da đen Sharpeville, gần thành phố Johannesburg, Nam Phi, cảnh sát da trắng đã nổ súng vào một nhóm biểu tình người da đen không được vũ trang, giết chết 69 người và làm bị thương 180 người khác sau loạt đạn tiểu liên. Nhóm biểu tình này đang phản đối việc chính phủ Nam Phi hạn chế quyền đi lại của người da màu. Sau thảm sát Sharpeville, biểu tình đã nổ ra khắp Cape Town và hơn 10.000 người đã bị bắt trước khi quân đội lập lại trật tự.

Vụ việc đã khiến nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc Nelson Mandela phải từ bỏ lập trường bất bạo động của mình và tổ chức các nhóm bán quân sự để chống lại hệ thống phân biệt chủng tộc của Nam Phi. Năm 1964, sau một số hành động quân sự nhỏ, Mandela bị kết tội phản quốc và bị kết án chung thân. Ông được thả ra sau 27 năm và năm 1994 được bầu làm tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

Chế độ A-pac-thai (Apartheid)