30/04/1939: Hội chợ Thế giới New York khai mạc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: New York World’s Fair opens, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1939, Hội chợ Thế giới New York đã khai mạc tại Thành phố New York. Lễ khai mạc, bao gồm các bài phát biểu của Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thống đốc New York Herbert Lehman, đã trở thành ngày đầu tiên trong thời đại phát sóng truyền hình ở New York.

Diện tích trải dài 1.200 mẫu Anh tại Công viên Flushing Meadow ở thị trấn Queens, khu hội chợ được đánh dấu bằng hai kiến trúc hùng vĩ – Khối Cầu và Tháp Nhọn (the “Perisphere” and the “Trylon “) – đồng thời còn trưng bày các công nghệ mới nhất thời bấy giờ như đài FM, robot, đèn huỳnh quang và máy fax đời đầu.

Norman Bel Geddes đã thiết kế một mô hình thế giới tương lai (Futurama) cho General Motors và người tham gia hội chợ đã được hình dung về một thành phố lý tưởng trong tương lai. Sáu mươi ba quốc gia đã tham gia hội chợ đông đúc náo nhiệt này, trước khi Thế chiến II bùng nổ làm gián đoạn nhiều sự kiện trong lịch trình của nó.