Thế giới hôm nay: 01/07/2022

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết hạn chế thẩm quyền của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ trong việc điều chỉnh lượng khí thải carbon của các nhà máy điện, qua đó làm phức tạp hóa nỗ lực chống biến đổi khí hậu của chính phủ. Còn trong một vụ kiện khác, tòa cho phép chính quyền Biden đảo ngược một chính sách từ thời Trump quy định người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi chờ xét duyệt. Hai phán quyết này cũng khép lại một nhiệm kỳ đầy tranh cãi, trong đó đa số bảo thủ của tòa đã loại bỏ quyền phá thai, nới lỏng luật kiểm soát súng và làm xói mòn lằn ranh tách biệt nhà thờ và nhà nước.

Recep Tayyip Erdogan yêu cầu Thụy Điển dẫn độ 73 người bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc là khủng bố, nếu không sẽ không được ủng hộ gia nhập NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thụy Điển đã hứa sẽ trục xuất họ, mặc dù không có cam kết nào xuất hiện trong bản ghi nhớ chung vào hôm thứ Ba giữa các nước về việc gia nhập NATO. Ông đưa ra yêu cầu này vào cuối hội nghị thượng đỉnh ở Madrid và qua đó đào lên lại một vấn đề tranh cãi tưởng chừng đã giải quyết chỉ vài ngày trước. Continue reading “Thế giới hôm nay: 01/07/2022”

Tạm biệt nước Nga và Học thuyết Sinatra

Nguồn: Gideon Rachman, “Farewell to Russia and to the Sinatra doctrine,” Financial Times, 20/06/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Putin đã đưa đất nước của mình trở lại với chủ nghĩa đế quốc, chế độ chuyên chế, và sự cô lập của thời kỳ Xô-viết.

“Xin chúc mừng/chia buồn, cậu đã nằm trong danh sách trừng phạt của Nga,” một đồng nghiệp đã gửi tin nhắn như vậy. Và đó là cách tôi phát hiện ra rằng mình đã có tên trong danh sách kẻ thù của Điện Kremlin, những người bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Nhận thức rằng tôi có lẽ sẽ không còn có thể đến thăm đất nước này khiến tôi hồi tưởng lại chuyến đi đầu tiên của mình tới đó vào năm 1987. Cảm giác như nước Nga đã quay lại quá khứ của mình – trở về với chế độ chuyên chế, với cuộc xâm lược và sự cô lập đã định hình nên thời kỳ Xô-viết. Continue reading “Tạm biệt nước Nga và Học thuyết Sinatra”