25/12/1962: Phim “Giết con chim nhại” ra rạp

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: “To Kill a Mockingbird” opens in theaters, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, Giết con chim nhại, bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên đoạt giải Pulitzer năm 1960 của Harper Lee, đã chính thức ra rạp. Câu chuyện về nạn phân biệt chủng tộc và về tuổi thơ bị đánh mất trong thời kỳ Đại Suy thoái đã được kể lại dưới góc nhìn của một cô bé người Alabama tên là Scout Finch, do Mary Badham thủ vai trong phim, sống cùng người anh Jem (Phillip Alford) và người cha Atticus, một luật sư góa vợ (Gregory Peck). Trong lúc Scout, Jem, và bạn của họ là Dill (John Megna) bị cuốn hút bởi Boo Radley (Robert Duvall) bí ẩn, Atticus đã ra tòa bào chữa cho một người đàn ông da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng.

Được đạo diễn bởi Robert Mulligan (Love with the Proper Stranger, Inside Daisy Clover, Summer of ‘42, The Man in the Moon), Giết con chim nhại đã được đề cử 8 giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất, và đã thắng 3 giải, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Geckory Peck). Viện Phim Mỹ đã đánh giá nhân vật Atticus Finch là anh hùng điện ảnh vĩ đại nhất của thế kỷ 20, và vào năm 1995, Viện Lưu trữ Phim Quốc gia Mỹ đã chọn Giết con chim nhại để lưu giữ trong Thư viện Quốc hội như một tác phẩm “có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử, và thẩm mỹ quan trọng.”

Peck, sinh ngày 5/4/1916, tại La Jolla, California, tốt nghiệp Đại học California Berkeley, nơi ông tham gia vào lĩnh vực sân khấu. Ông đã ra mắt tại sân khấu Broadway vào đầu thập niên 1940 và xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong Days of Glory năm 1944. Ông tiếp tục nhận được đề cử giải Oscar cho màn trình diễn trong The Keys of the Kingdom năm 1946, The Yearling năm 1947, The Gentleman’s Agreement năm 1948 và Twelve O’Clock High năm 1950. Nam diễn viên đẹp trai này cũng đóng vai chính trong các bộ phim như Spellbound (1945), The Gunfighter (1950), Roman Holiday (1953) – bộ phim đánh dấu lần ra mắt màn ảnh rộng của Audrey Hepburn và cũng là lần đầu tiên bà đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất – Moby Dick (1956), trong đó Peck đóng vai Đại úy Ahab, và The Guns of Navarone (1961). Các bộ phim nổi bật khác của Peck là The Omen (1976), The Boys from Brazil (1978) và Other People’s Money (1991). Ông cũng xuất hiện trong bộ phim làm lại năm 1991 Cape Fear của đạo diễn Martin Scorsese, bên cạnh Robert DeNiro, Nick Nolte, và Jessica Lange. (Peck đã đóng vai chính trong bộ phim gốc năm 1962.) Ông qua đời ở tuổi 87 vào ngày 12/6/2003.

Dù tưởng chừng Giết con chim nhại sẽ là cuốn sách duy nhất mà Harper Lee từng xuất bản, mọi chuyện đã thay đổi vào năm 2015, khi bà công bố Hãy đi đặt người canh gác đầy gây tranh cãi – cuốn sách đầu tiên của bà sau 55 năm.

Harper Lee sinh ngày 28/04/1926 và lớn lên ở Monroeville, Alabama, là bạn thời thơ ấu của nhà văn Truman Capote (tác giả của Breakfast at Tiffany’sIn Cold Blood). Trong bộ phim tiểu sử Capote năm 2005, với sự tham gia của Philip Seymour Hoffman, nữ diễn viên Catherine Keener đã đóng vai Lee, còn Sandra Bullock đảm nhận vai diễn nữ nhà văn trong bộ phim Infamous năm 2006. Lee qua đời vào ngày 19/02/2016, ở tuổi 89.