29/02/1704: Deerfield bị san phẳng trong Chiến tranh Nữ hoàng Anne

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Deerfield settlement razed in Queen Anne’s War, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1704, Deerfield, một khu định cư biên giới ở phía tây Massachusetts, đã bị lực lượng Pháp và người Mỹ bản địa tấn công. Khoảng 100 đàn ông, phụ nữ, và trẻ em bị tàn sát trong lúc thị trấn bị thiêu rụi.

Vụ đột kích Deerfield là sự kiện đẫm máu nhất trong Chiến tranh Nữ hoàng Anne, một cuộc xung đột được các nhà sử học Mỹ gọi là Chiến tranh Pháp-Bản địa lần thứ hai. Dù cuộc xung đột biên giới này được đặt theo tên của nữ hoàng Anh đương thời, nhưng đối với Pháp và Anh, nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đối với những người định cư Mỹ, sự cạnh tranh của hai cường quốc ở các thuộc địa là một mối lo ngại nghiêm trọng, vì giao tranh không chỉ bao gồm các cuộc tấn công của Pháp hay Anh, mà còn có cả nỗi kinh hoàng về chiến tranh bộ lạc của người Mỹ bản địa.

Sau khi Hiệp ước Utrecht được ký năm 1714, hòa bình đã trở lại biên giới. Ba mươi năm sau, nó sẽ lại bị phá vỡ bởi Chiến tranh Kế thừa Áo, hay Chiến tranh Pháp-Bản địa lần thứ ba.