Nguồn: Geraldine Ferraro named vice presidential candidate, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1984, Walter Mondale, ứng viên tổng thống hàng đầu của Đảng Dân chủ, tuyên bố rằng ông đã chọn Hạ nghị sĩ Geraldine Ferraro của New York làm bạn đồng hành tranh cử. Ferraro, con gái của những người nhập cư Ý, trước đó đã được công nhận là một người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của phụ nữ tại Quốc hội. Ferraro là người phụ nữ đầu tiên trở thành ứng viên phó tổng thống đại diện cho một đảng chính trị lớn.
Bốn ngày sau khi Ferraro được chọn làm ứng viên phó tổng thống, Thống đốc Mario Cuomo của New York đã khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ tại San Francisco bằng một lời đáp trả đầy nhiệt huyết đối với tuyên bố của Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan, rằng nước Mỹ là một “thành phố sáng ngời trên đồi.” Trích dẫn tình trạng nghèo đói và xung đột chủng tộc lan rộng, Cuomo chế giễu rằng Reagan không quan tâm đến nhu cầu và vấn đề của nhiều công dân Mỹ. Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của ông đã khai mạc một đại hội nơi Ferraro trở thành người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn đề cử cho chức vụ phó tổng thống. Tuy nhiên, Mondale, cựu Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Jimmy Carter, bị cho là một lựa chọn kém hấp dẫn cho vị trí ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Vào ngày 06/11 năm đó, Tổng thống Reagan và Phó Tổng thống George Bush đã đánh bại liên danh Mondale-Ferraro trong chiến thắng vang dội nhất của Đảng Cộng hòa trong lịch sử nước Mỹ. Hai người đã giành được mọi tiểu bang, chỉ trừ Minnesota – tiểu bang quê hương của Mondale.
Ferraro rời Quốc hội vào năm 1985. Sang năm 1992 và 1998, bà đã không thành công trong việc ứng cử vào Thượng viện Mỹ. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton, bà là thành viên thường trực của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bà qua đời vào năm 2011, ở tuổi 75. Năm 2021, Kamala Harris đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống nữ đầu tiên của Mỹ.