12/07/1966: Mỹ kêu gọi Bắc Việt đối xử nhân đạo với tù binh chiến tranh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: North Vietnam urged to treat U.S. POWs better, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1966, thay mặt cho các phi công Mỹ đang bị bắt giữ, Ủy ban Quốc gia về Chính sách Hạt nhân Ôn hòa (National Committee for a Sane Nuclear Policy, SANE) và nhà xã hội chủ nghĩa người Mỹ Norman Thomas đã gửi lời kêu gọi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bắc Việt. Khi ấy, số lượng người Mỹ bị bắt đang gia tăng sau quyết định tăng cường Chiến dịch Sấm Rền (Operation Rolling Thunder), chiến dịch ném bom của Mỹ nhằm vào miền Bắc Việt Nam. Ngày 15/07, 18 thượng nghị sĩ phản đối chính sách Việt Nam của Tổng thống Lyndon B. Johnson đã ký một tuyên bố kêu gọi miền Bắc Việt Nam “kiềm chế mọi hành động trả thù phi công Mỹ.”

Ngày hôm sau, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng thúc giục Bắc Việt hãy kiềm chế trong việc đối xử với các tù nhân chiến tranh người Mỹ. Ngày 19/07, các đại sứ của Bắc Việt tại Bắc Kinh và Praha khẳng định rằng những người Mỹ bị bắt sẽ bị đưa ra xét xử như tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó, Hồ Chí Minh đã đưa ra những bảo đảm về chính sách nhân đạo đối với các tù nhân, mà theo lời ông là nhằm phản hồi lời kêu gọi mà ông nhận được từ SANE và Norman Thomas. Bất chấp sự đảm bảo của Hồ Chí Minh, các tù binh Mỹ vẫn thường xuyên bị ngược đãi và tra tấn. Họ được thả vào năm 1973 theo các điều khoản của Hiệp định Hòa bình Paris được ký vào ngày 27/01/1973.