
Nguồn: First star laid on the Hollywood Walk of Fame, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1960, ngôi sao vĩnh viễn đầu tiên đã chính thức được đặt trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, tại ngã tư đường Hollywood và Gower. Ngôi sao này vinh danh nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim Stanley Kramer.
Kramer tạo dựng danh tiếng nhờ sản xuất các bộ phim như High Noon và The Caine Mutiny, cũng như góp phần làm bệ phóng cho sự nghiệp của Marlon Brando. Sau này, ông nổi tiếng với những bộ phim mang “thông điệp” thức tỉnh xã hội như Inherit the Wind, Judgment at Nuremberg, và Guess Who’s Coming to Dinner.
Nữ diễn viên Joanne Woodward thường được nhắc đến là người đầu tiên nhận sao trên Đại lộ Hollywood. Nhưng thực ra, ngôi sao của bà chỉ là một trong nhóm tám ngôi sao mẫu được đặt thử nghiệm vào tháng 08/1958 – trước khi quá trình xây dựng chính thức bắt đầu – để giúp khơi dậy sự hào hứng cho dự án. Bảy ngôi sao mẫu còn lại vinh danh các diễn viên Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, và Ernest Torrence.
Sau khi đại lộ nổi tiếng này được khởi công vào đầu tháng 02/1960, quá trình xây dựng được tiếp tục trong 16 tháng sau đó. Khi hoàn thành, đã có hơn 1.500 diễn viên, nhạc sĩ, và nhà làm phim được nhận sao. Ngày nay, Đại lộ Danh vọng trải dài hai bên Đại lộ Hollywood từ Gower đến La Brea, và hai bên Đường Vine, từ Yucca đến Sunset.
Phòng Thương mại Hollywood quản lý tuyến đường đi bộ này, nơi đã trở thành một địa danh chính thức vào năm 1978. Những ngôi sao mới vẫn được thêm vào đều đặn, với số lượng hiện tại đã vượt qua mốc 2.700.
