
Nguồn: The Economist | Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Chính quyền Trump đình chỉ Microsoft khỏi chương trình bảo lãnh thẻ xanh, cáo buộc công ty này lạm dụng hệ thống thị thực và tước đi cơ hội việc làm của người Mỹ. Các công ty công nghệ khác, bao gồm Adobe và Infosys, cũng bị cấm. Nhiều công ty công nghệ đang sử dụng lao động nước ngoài thông qua thị thực H-1B, trong đó các công ty này có thể thay mặt nhân viên nộp đơn xin thường trú. Về phần mình, Microsoft cho biết phần lớn nhân viên của họ tại Mỹ đều là công dân Mỹ.
Zack Polanski, lãnh đạo Đảng Xanh của Anh, thất bại trong việc trở thành nghị sĩ. Ông đã ra tranh cử trong cuộc bầu cử phụ ở Holborn và St Pancras, phía bắc London, được tổ chức sau khi cựu thủ tướng đến từ Công Đảng, Keir Starmer, từ chức. Ứng viên của Công Đảng, Sagal Abdi-Wali, giành được khoảng 45% số phiếu bầu so với 33% của Polanski. Từng dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, Đảng Xanh hiện đang cho thấy dấu hiệu sa sút.
Lầu Năm Góc thông báo sẽ phát trực tiếp buổi hành quyết xử bắn đối với một cựu bác sĩ tâm thần của quân đội Mỹ. Nidal Malik Hasan đã giết chết 13 binh sĩ Mỹ tại căn cứ Fort Hood ở bang Texas vào năm 2009. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do lực lượng vũ trang Mỹ thực hiện trong hơn 60 năm qua – và là vụ xử bắn đầu tiên kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
Cổ phiếu ngành công nghệ sụt giảm sau khi tờ Financial Times đưa tin doanh thu thường niên của OpenAI tính đến cuối tháng 9 đạt khoảng 50 tỷ USD, thấp hơn khoảng 20 tỷ USD so với dự kiến trước đó. Con số mới này xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cố gắng định giá công ty AI này so với đối thủ Anthropic trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của cả hai.
Cảnh sát Anh bắt giữ hai người đàn ông Latvia sau khi họ bị phát hiện ở bên trong vành đai của RAF Molesworth, một căn cứ quân sự là nơi diễn ra các hoạt động tình báo của NATO và Mỹ. Các nhà điều tra cho biết “không có dấu hiệu nào cho thấy” vụ việc này có liên quan đến một âm mưu bị tình nghi là khủng bố gần đây tại RAF Fairford. Mỹ sau đó đã rút các máy bay ném bom B-1 của mình khỏi Fairford.
Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc mới nhằm vào cựu lãnh đạo độc tài Venezuela, Nicolás Maduro, và vợ của ông, Cilia Flores. Họ bị cáo buộc đã ra lệnh tra tấn những người chống đối chế độ, trong đó có cả công dân Mỹ. Cả hai đều đang phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy và vũ khí; riêng Maduro còn bị cáo buộc phạm tội khủng bố ma túy. Họ phủ nhận các hành vi sai trái này. Quân đội Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Maduro ở thủ đô Caracas hồi tháng 1.
Trưởng phái viên thương mại của EU, Maros Sefcovic, khẳng định việc tái cân bằng thâm hụt thương mại “không bền vững” của châu Âu với Trung Quốc là ưu tiên của ông khi bắt đầu hai ngày đàm phán tại Bắc Kinh. Các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc khi họ nhóm họp vào tuần tới. Tuần này, Pháp và Đức cũng đã kêu gọi thực hiện điều đó, nhằm đối phó với những gì họ cho là các khoản trợ cấp không công bằng và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng.
Con số trong ngày: Cứ mười người Mỹ thì có tám người muốn quá trình phát triển AI bị chậm lại hoặc tạm dừng.
TIÊU ĐIỂM
Nobel: Danh dự hay tai tiếng?
Hôm nay, Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố người chiến thắng Giải Nobel Hòa bình như thường lệ. Các cuộc thảo luận của họ về hàng trăm cá nhân hoặc nhóm được đề cử sẽ được giữ bí mật trong 50 năm. Nhưng việc Tổng thống Donald Trump khao khát giải thưởng này lại không phải là bí mật. Theo lời ông, các giám khảo sẽ “mất uy tín nghiêm trọng” nếu ông không nhận được giải.
Các thị trường dự đoán cho thấy Trump chỉ có 1% cơ hội chiến thắng (thậm chí thấp hơn). Ứng viên sáng giá nhất là Phòng Ứng phó Khẩn cấp của Sudan, một mạng lưới các tình nguyện viên chuyên cung cấp thực phẩm, hỗ trợ sơ tán, và chăm sóc y tế cho dân thường tại một đất nước đang bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kinh hoàng. Xếp ngay sau là Mykola Kuleba, một nhà hoạt động người Ukraine, và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children), một tổ chức từ thiện toàn cầu, nhờ những nỗ lực giải cứu trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc.
Một ứng viên khác là Tòa án Hình sự Quốc tế, tổ chức mà chính quyền Trump rất chán ghét và đã áp lệnh trừng phạt. Một lựa chọn an toàn hơn sẽ là Trạm Vũ trụ Quốc tế, một ví dụ hiếm hoi về sự hợp tác toàn cầu trong thời điểm xung đột xuất hiện ngày càng nhiều trên Trái Đất.
Vụ án mạng ở Okinawa thổi bùng sự phẫn nộ nhắm vào các căn cứ của Mỹ
Một vụ án mạng đã kích động làn sóng phẫn nộ ở Okinawa, tỉnh cực nam của Nhật Bản. Vào ngày 04/10 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ Devin Jacob Ballard, một lính thủy đánh bộ Mỹ 20 tuổi, vì tình nghi sát hại một người phụ nữ địa phương. Vụ bắt giữ gợi lại ký ức về những tội ác mà quân nhân Mỹ từng gây ra trong quá khứ, bao gồm cả các vụ tấn công tình dục. Để đối phó với vụ việc, các căn cứ của Mỹ sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm 30 ngày đối với binh sĩ bắt đầu từ hôm nay.
Vụ việc này có nguy cơ khoét sâu sự chia rẽ giữa hai nước đồng minh. Okinawa, nơi có 30.000 quân nhân Mỹ đồn trú, nằm dọc theo “chuỗi đảo thứ nhất,” một vị trí có tầm quan trọng về mặt chiến lược nếu xảy ra chiến tranh ở Đài Loan. Tân thống đốc Okinawa, Koja Genta, đã tỏ ra cứng rắn trước vụ án mạng này khi yêu cầu sửa đổi Thỏa thuận Quy chế Lực lượng, vốn cấp cho quân đội Mỹ các quyền bảo vệ pháp lý đặc biệt. Những người hoài nghi thì lại nhìn thấy một kịch bản quen thuộc. Các tội ác trước đây cũng từng gây phẫn nộ và những lời hứa hẹn cải cách, nhưng cuối cùng lại chẳng mang đến thay đổi.
Người Mỹ đổ lỗi cho Donald Trump về tình trạng giá cả đắt đỏ
Người Mỹ đang không hài lòng về chi phí sinh hoạt – và họ đổ lỗi cho Donald Trump. Trong một cuộc thăm dò do Economist và YouGov thực hiện, khoảng một nửa số người được hỏi cho biết nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ và gần 70% không tán thành cách Tổng thống xử lý lạm phát. Thái độ phẫn nộ này xuất hiện ở khắp các đảng phái. Một cuộc khảo sát vào tháng 9 của AP-NORC, một sáng kiến nghiên cứu, cho thấy hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa cho rằng phản ứng của Trump đối với tình trạng vật giá leo thang là tồi tệ hơn mong đợi.
Tình hình ảm đạm đó sẽ hiện rõ vào hôm nay, khi Đại học Michigan công bố chỉ số sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng trong tháng 10. Chỉ số của tháng 9, giảm 15% so với tháng 1, là mức thấp thứ hai từng được ghi nhận. Giá xăng trung bình đang ở mức hơn 4,30 USD/gallon, so với mức dưới 3 USD trước chiến tranh Iran. Lạm phát đã đẩy lãi suất và lợi suất trái phiếu lên cao; lãi suất trung bình của các khoản thế chấp kỳ hạn 30 năm là 7,5%, mức cao nhất trong gần ba năm qua. Với cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, các đảng viên Cộng hòa đang phải đối mặt với ngày phán xét của riêng mình.