20/10/1774: Quốc hội Mỹ thành lập Hiệp hội Lục địa

Nguồn: Congress creates the Continental Association, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1774, Quốc hội Lục địa lần thứ nhất đã thành lập Hiệp hội Lục địa (Continental Association), kêu gọi một lệnh cấm hoàn toàn đối với mọi hoạt động thương mại giữa Mỹ và Anh, áp dụng cho tất cả hàng hóa và sản phẩm.

Quyết định thành lập hiệp hội này là phản ứng trước các Đạo luật Cưỡng chế (Coercive Acts) — hay còn được người dân thuộc địa gọi là các “Đạo luật Không thể Dung thứ” (Intolerable Acts) — do chính phủ Anh ban hành nhằm khôi phục trật tự tại Massachusetts sau sự kiện Tiệc trà Boston.

Các “Đạo luật Không thể Dung thứ” bao gồm bốn đạo luật. Đầu tiên là Đạo luật Cảng Boston (Boston Port Act), theo đó đóng cửa cảng Boston đối với tất cả người dân thuộc địa cho đến khi những thiệt hại từ sự kiện Tiệc trà Boston được bồi thường. Thứ hai là Đạo luật Chính quyền Massachusetts (Massachusetts Government Act), trao cho chính phủ Anh quyền kiểm soát hoàn toàn các cuộc họp cấp thị trấn, tước bỏ quyền quyết định của người dân thuộc địa. Thứ ba là Đạo luật Hành pháp Tư pháp (Administration of Justice Act), quy định các quan chức Anh được miễn trừ khỏi sự truy tố hình sự tại Mỹ. Cuối cùng là Đạo luật Lưu trú (Quartering Act), buộc người dân thuộc địa phải cung cấp chỗ ở và nơi lưu trú cho quân đội Anh theo yêu cầu, bao gồm cả việc cho phép binh lính ở trong các ngôi nhà tư nhân nếu không còn lựa chọn nào khác.

Cảm thấy phẫn nộ trước các đạo luật mới do Quốc hội Anh áp đặt, Hiệp hội Lục địa hy vọng rằng việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại với chính quốc sẽ gây ra những khó khăn kinh tế đủ lớn, từ đó buộc chính phủ Anh phải bãi bỏ các “Đạo luật Không thể Dung thứ.” Đây có lẽ là một trong những hành động đầu tiên của Quốc hội Mỹ mà tất cả các thuộc địa đều đồng lòng ủng hộ.