30/01/1994: Dan Jansen lập kỷ lục thế giới về trượt băng tốc độ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Dan Jansen skates world-record 500 meters, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1994, vận động viên trượt băng tốc độ người Mỹ Dan Jansen đã lập kỷ lục thế giới mới với thời gian 35,76 giây tại Giải vô địch Thế giới về trượt băng tốc độ ở Calgary, Alberta, Canada.

Sinh năm 1965 tại Wisconsin, Jansen là vận động viên trượt băng trẻ nhất thi đấu tại Thế vận hội Mùa đông năm 1984 ở Sarajevo, nơi anh đứng thứ tư ở nội dung 500m. Jansen được tin tưởng sẽ giành chiến thắng ở Calgary vào năm 1988, song cái chết của người chị gái là Jane bởi bệnh bạch cầu đã khiến anh suy sụp vào hôm trước ngày diễn ra trận chung kết 500m.

Tối hôm đó, Jansen đã thi đấu với hy vọng sẽ giành chiến thắng này tặng cho người chị đã mất, nhưng anh đã ngã khi mới đua được 100m. Bốn ngày sau, Jansen tiếp tục ngã ở nội dung 1000m và rời Calgary mà không có huy chương. Năm 1992, tại Albertville, Pháp, Jansen xuất hiện trở lại và đứng thứ tư ở nội dung 500m và thứ 26 ở nội dung 1000m.

Tháng 12/1992, Jansen trở thành người đầu tiên trượt 500m trong chưa đầy 36 giây, lập kỷ lục thế giới mới với 35,92 giây tại Hamar, Na Uy. Ngày 30/01/1993 đánh dấu lần thứ sáu Jansen phá kỷ lục thế giới ở nội dung 500m. Dù đã chinh phục thành công cả nội dung này lẫn nội dung 1000m ở đấu trường quốc tế, song tấm huy chương Olympic vẫn chưa thuộc về anh.

Năm 1994, Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Lillehammer, Na Uy, và đây là lần thứ tư Jansen tham gia. Tới lúc đó, anh đã giành được tổng cộng bảy danh hiệu World Cup và lập bảy kỷ lục thế giới mới. Sau khi Jansen trượt ngã trên đường đua 500m, dường như hy vọng giành huy chương Olympic của anh đã vụt tắt. Tuy nhiên, bốn ngày sau, Jansen đã xoay chuyển tình thế ở nội dung 1000m, lập kỷ lục thế giới với 1 phút 12,43 giây để giành huy chương vàng Olympic. Jansen quyết định giải nghệ sau Olympics Lillehammer.