17/03/1969: Golda Meir trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Israel

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Golda Meir elected as Israel’s first female prime minster, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, Golda Meir, một phụ nữ 70 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Israel. Bà là thủ tướng thứ tư của đất nước và người phụ nữ duy nhất giữ chức vụ này cho tới nay.

Sinh tại Kiev, Ukraine và lớn lên ở Wisconsin, Meir bắt đầu sự nghiệp như một nhà tổ chức lao động theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, và sau đó giữ một số vị trí trong chính phủ Israel, bao gồm Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Ngoại giao. Sau cái chết bất ngờ của Thủ tướng Levi Eshkol năm 1969, Meir được chọn làm người kế vị.

Trong nhiệm kỳ của mình, Meir nổi tiếng là một nhà ngoại giao hiểu biết. Bà đã đưa đất nước vượt qua Chiến tranh Yom Kippur vào tháng 10/1973, sau khi Ai Cập và Syria tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel. Mặc dù Israel đã chiến thắng, hơn 2.500 người Israel đã chết và nhiều người chỉ trích chính phủ vì sự thiếu chuẩn bị.

Một phần vì lý do tuổi tác và sức khỏe yếu, Meir đã từ chức vào tháng 10/1974. Yitzhak Rabin đã kế nhiệm bà.

Meir qua đời tại Jerusalem vào ngày 08/12/1978, thọ 80 tuổi.