31/07/1941: Các bước chuẩn bị cho “Giải pháp Cuối cùng” bắt đầu

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Preparations for the Final Solution begin, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1941, Hermann Goering – theo chỉ đạo của Hitler – đã ra lệnh cho Reinhard Heydrich, tướng SS và là cánh tay phải thứ hai của Heinrich Himmler, rằng “hãy gửi cho tôi ngay khi có thể một kế hoạch chung về các tài liệu hành chính và các biện pháp tài chính cần thiết để thực hiện giải pháp cuối cùng đối với vấn đề người Do Thái.”

Goering đã thuật lại ngắn gọn những điểm chính của “giải pháp cuối cùng” này trong một văn bản được soạn vào ngày 21/01/1939, trong đó viết: “Triển khai di cư và di tản theo cách tốt nhất có thể.” Chiến dịch mà sau này trở thành kế hoạch diệt chủng hàng loạt và có hệ thống đã bao trùm “toàn bộ các lãnh thổ châu Âu dưới sự chiếm đóng của Đức.”

Heydrich đã có một số kinh nghiệm trong việc thực hiện một kế hoạch như vậy; từng đưa ra ý tưởng dã man kiểu trung cổ về xây dựng khu ổ chuột ở Warsaw sau khi Đức chiếm đóng Ba Lan. Người Do Thái đã bị nhồi nhét vào những khu vực có tường bao quanh trong các thành phố lớn và bị giam giữ như tù nhân, còn tài sản của họ bị tịch thu và giao cho người Đức hoặc nông dân Ba Lan không phải gốc Do Thái ở địa phương.

Đằng sau kế hoạch khủng khiếp này – được thực hiện từng tháng, ở lần lượt từng quốc gia – là Hitler, người mà “điểm yếu lớn nhất nằm ở hàng loạt các dân tộc bị áp bức căm ghét [ông ta] và những cách làm vô đạo đức của chính phủ ông ta.” Đánh giá này được đưa ra bởi nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin tại cuộc họp ở điện Kremlin cùng ngày 31/07 với cố vấn tổng thống Mỹ Harry Hopkins.

Tội ác diệt chủng của phát xít Đức