03/07/1968: Mỹ công bố số thương vong mới tại Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. command announces new high in casualties, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, Bộ tư lệnh Mỹ tại Sài Gòn đã công bố báo cáo cho thấy số người Mỹ thiệt mạng trong sáu tháng đầu năm 1968 là nhiều hơn cả năm 1967. Con số thương vong này là kết quả trực tiếp của nhiều cuộc đối đầu xảy ra trong và ngay sau đợt tấn công Tết Mậu Thân của lực lượng cộng sản.

Chiến dịch Tết Mậu Thân bắt đầu vào ngày 30/01/1968, khi lực lượng cộng sản tấn công Sài Gòn, Huế, năm trong số sáu tỉnh tự trị, 36 trong số 44 thủ phủ của các tỉnh, và 64 trong tổng số 245 quận/huyện của các tỉnh. Thời gian và cường độ của đợt tấn công đã làm cho quân đội miền Nam và quân Mỹ hoàn toàn mất cảnh giác, nhưng cuối cùng lực lượng Đồng Minh cũng đã đảo ngược tình hình.

Về mặt quân sự, tấn công Tết Mậu Thân là thảm hoạ cho phe cộng sản. Đến cuối tháng 03/1968, họ đã không đạt được mục tiêu nào của chiến dịch, có tới 32.000 binh sĩ thiệt mạng và 5.800 người khác bị bắt. Có 3.895 lính Mỹ đã thiệt mạng, quân đội Nam Việt Nam thì mất 4.954 người; các bên đồng minh khác mất 214 người. Hơn 14.300 thường dân miền Nam thiệt mạng.

Mặc dù cuộc tấn công là một thất bại quân sự nặng nề đối với Việt Cộng và Bắc Việt, nhưng những báo cáo ban đầu về chiến thắng của cộng sản đã bị đưa tin sai lệch lên các phương tiện truyền thông ở Mỹ. Đây là một chiến thắng tâm lý tuyệt vời cho lực lượng cộng sản. Thương vong nặng nề mà lính Mỹ phải hứng chịu trong cuộc tấn công, cùng với sự vỡ mộng sau những báo cáo lạc quan quá mức về tiến triển của chiến tranh, đã làm gia tăng thất vọng với phương thức tiến hành chiến tranh của Tổng thống Johnson. Johnson, thất vọng vì không có khả năng tìm ra một giải pháp tại Việt Nam, đã công bố vào ngày 31/03/1968, rằng ông sẽ không ra tái tranh cử hay chấp nhận đề cử từ đảng của mình để tái tranh cử.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]