06/08/1969: Lính Mũ nồi Xanh của Mỹ bị buộc tội giết người

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Green Berets are charged with murder, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, Quân đội Mỹ thông báo rằng Đại tá Robert B. Rheault, Chỉ huy Đội Đặc nhiệm số 5 tại Việt Nam, và bảy lính Mũ nồi Xanh (Green Berets) khác đã bị buộc tội giết người có chủ ý và âm mưu giết người trong vụ hành quyết (summary execution) một người Việt Nam, Thái Khắc Chuyên, người đã từng là thông dịch viên cho Biệt đội B-57.

Chuyên được cho là đã lãnh án tử vì là điệp viên hai mang, đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Vụ án chống lại nhóm Mũ nồi Xanh cuối cùng đã bị bác bỏ vì lý do an ninh quốc gia khi Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từ chối tiết lộ thông tin tuyệt mật về các hoạt động mà Biệt đội B-57 đã tham gia. Đại tá Rheault sau đó xin xuất ngũ khỏi Quân đội.