Nguồn: The Pact of Steel is signed; the Axis is formed, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1939, Ý và Đức đã đồng ý thành lập một liên minh quân sự và chính trị, chính thức khai sinh ra phe Trục, mà cuối cùng sẽ bao gồm cả Nhật Bản.
Mussolini đã đặt ra biệt danh “Hiệp ước Thép” để mô tả thỏa thuận lịch sử này với Đức, sau khi xem xét lại lựa chọn đầu tiên của mình, “Hiệp ước Máu.” (Ông cũng nghĩ ra phép ẩn dụ về một “trục” ràng buộc Rome và Berlin).
Nhà lãnh đạo Ý coi quan hệ đối tác này không chỉ là một liên minh phòng thủ, bảo vệ khỏi các nền dân chủ phương Tây, những nước mà ông dự đoán sẽ có chiến tranh, mà còn là nguồn hỗ trợ cho các cuộc phiêu lưu của ông ở vùng Balkan. Cả hai bên đều sợ hãi và ngờ vực lẫn nhau, và chỉ chia sẻ các kế hoạch tương lai của họ một cách rất sơ sài. Kết quả là, thay vì hành động phối hợp với nhau, Ý và Đức thường xuyên “phản ứng bị động” trước hành động quân sự vội vã của bên còn lại. Sang tháng 9/1940, Hiệp ước Thép sẽ trở thành Hiệp ước Ba bên, với Nhật Bản là nước cuối cùng tham gia bộ ba.