
Nguồn: Apollo 14 departs for the moon, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1971, tàu Apollo 14, dưới sự điều khiển của các phi hành gia Alan B. Shepard Jr., Edgar D. Mitchell và Stuart A. Roosa, đã được phóng thành công từ Cape Canaveral, Florida, trong một sứ mệnh có người lái đến Mặt Trăng.
Sang ngày 05/02, sau khi gặp một vài sự cố ban đầu trong việc ghép nối mô-đun Mặt Trăng và mô-đun chỉ huy, Shepard và Mitchell đã hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng trong lần đổ bộ Mặt Trăng thứ ba của Mỹ. Khi bước ra khỏi mô-đun Mặt Trăng, Shepard – người từng là công dân Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu Freedom 7 vào năm 1961 – đã trở thành phi hành gia thứ năm đi bộ trên Mặt Trăng.
Shepard và Mitchell đã lưu lại trên bề mặt Mặt Trăng gần 34 giờ, tiến hành các thí nghiệm khoa học đơn giản, chẳng hạn như đánh những quả bóng golf vào không gian bằng gậy golf của Shepard, và thu thập khoảng 43,5 kg mẫu vật Mặt Trăng. Đến ngày 09/02, Apollo 14 đã trở về Trái đất an toàn.
