21/07/365: Sóng thần tấn công Thành Alexandria, Ai Cập

Nguồn: Tsunami hits Alexandria, Egypt, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 365, một trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển Hy Lạp đã gây ra một trận sóng thần tàn phá thành phố Alexandria, Ai Cập. Dù không có công cụ đo lường nào vào thời điểm đó, các nhà khoa học ngày nay ước tính rằng trận động đất thực chất là hai cơn dư chấn liên tiếp, trong đó cơn dư chấn lớn hơn được cho là có cường độ 8.0 độ Richter.

Tâm chấn của trận động đất nằm gần ranh giới mảng kiến ​​tạo được gọi là Vòng cung Hy Lạp (Hellenic Arc) và nó nhanh chóng tạo ra một bức tường nước khổng lồ tràn qua Địa Trung Hải về phía bờ biển Ai Cập. Khi nước gần bờ rút đột ngột, các tàu thuyền trong Cảng Alexandria đã bị lật úp, và các báo cáo kể lại rằng nhiều kẻ đã đổ xô ra trộm đồ từ những con tàu xấu số. Sau đó, sóng thần ập tới và cuốn các con tàu vượt qua các bức tường chắn sóng, với nhiều tàu bị cuốn lên nóc các tòa nhà. Tại Alexandria, khoảng 5.000 người đã thiệt mạng và 50.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Các làng mạc và thị trấn xung quanh thậm chí còn bị tàn phá nghiêm trọng hơn. Nhiều nơi gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Bên ngoài thành phố, 45.000 người đã thiệt mạng. Thêm vào đó, đợt ngập lụt do nước mặn khiến đất nông nghiệp không thể sử dụng được suốt nhiều năm sau đó. Bằng chứng cho thấy đường bờ biển của khu vực đã bị thay đổi vĩnh viễn do thảm họa. Các tòa nhà của Khu Hoàng gia Alexandria cũng bị biển nhấn chìm dần dần trong các năm sau trận sóng thần. Mãi đến năm 1995, các nhà khảo cổ mới phát hiện ra tàn tích của thành phố cổ ngoài khơi bờ biển Alexandria ngày nay.