
Nguồn: The Economist | Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Donald Trump đe dọa ném bom Oman – một đồng minh lâu năm của Mỹ – nếu nước này “ngáng đường” các cuộc đàm phán với Iran. Vị tổng thống đã đưa ra lời đe dọa trong một cuộc điện thoại với một phóng viên của Fox News. Oman và Iran đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc cho phép nhiều tàu thuyền hơn đi qua Eo biển Hormuz. Lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran vừa hết hạn vào hôm qua.
Jared Kushner, con rể kiêm đặc phái viên cấp cao của Trump, gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, một ngày sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hamas ở Ai Cập. Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định cuộc hội đàm diễn ra “sâu sắc và mang tính xây dựng,” và hai nhóm làm việc, về việc tước vũ khí của các chiến binh ở Gaza và y tế công tại khu vực này, sẽ được thành lập. Đầu tháng này, Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch ngừng bắn 15 điểm của Mỹ dành cho Gaza.
BHP báo cáo lợi nhuận tăng 9% trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06, lên mức 9,8 tỷ đô la. Quặng đồng đặc biệt sinh lời – kim loại này lần đầu tiên chiếm hơn 50% lợi nhuận của gã khổng lồ khai mỏ Australia, vượt qua quặng sắt. BHP dự đoán rằng nhu cầu đối với kim loại này có thể tăng 50% vào năm 2050. Kịch bản đó, cũng như quyết định của BHP trong việc tăng cổ tức hàng năm lên 56%, rõ ràng sẽ làm hài lòng các nhà đầu tư.
Một tòa án Nga kết án một chính trị gia phản chiến nổi tiếng 11 năm tù giam trong một trại lưu đày. Lev Shlosberg – phó chủ tịch Yabloko, một đảng tự do – từng nhiều lần kêu gọi ngừng bắn với Ukraine. Ông bị kết tội “làm mất uy tín” lực lượng vũ trang của đất nước và “lan truyền thông tin sai lệch.” Trong một diễn biến khác, Tối cao Pháp viện Nga đã y án lệnh cấm đảng Yabloko tham gia cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9.
Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un, phản hồi lại những nỗ lực tiếp cận của ông. Sự việc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ nói rằng Triều Tiên là nước “không đe dọa và tôn trọng” và rằng Mỹ sẽ thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Ông không cung cấp chi tiết về phản hồi của Kim, nhưng từ lâu đã tỏ ra quan tâm đến việc nối lại ngoại giao trực tiếp. Tuyên bố của Trump một lần nữa gây quan ngại ở Hàn Quốc về độ tin cậy của Mỹ.
Hiệp hội Điện ảnh Mỹ tuyên bố đạt được một thỏa thuận về sở hữu trí tuệ với ByteDance, công ty Trung Quốc đứng sau TikTok, để “duy trì các rào cản vững chắc” đối với nội dung do AI tạo ra. Họ không mô tả chi tiết các biện pháp này. Hồi tháng 2, cơ quan thương mại này cáo buộc ByteDance vi phạm bản quyền sau khi một người dùng, với sự trợ giúp từ mô hình Seedance 2.0 của công ty, đã tạo ra một video quay cảnh các diễn viên Tom Cruise và Brad Pitt đánh nhau trên sân thượng.
Ferrari bán một phiên bản độc nhất của dòng xe Luce, chiếc xe điện đầu tiên của hãng, tại một cuộc đấu giá từ thiện. Nó thu về 40 triệu đô la, một mức giá kỷ lục cho một chiếc xe mới. Mẫu xe này từng gây chia rẽ giữa những người hâm mộ Ferrari khi công ty ra mắt nó vào tháng 5. Một số người không thích vẻ ngoài nhẵn nhụi do Sir Jony Ive, nhà thiết kế chiếc iPhone đầu tiên, tạo ra. Các nhà đầu tư cũng không hài lòng: giá cổ phiếu của công ty giảm 8% vào ngày Luce ra mắt, nhưng sau đó đã phục hồi.
Con số trong ngày: 17 triệu, là số người dự kiến sẽ mua bảo hiểm thông qua các sàn giao dịch Obamacare vào cuối năm nay, giảm so với mức 21,8 triệu của năm ngoái.
TIÊU ĐIỂM
Liệu tình hình của Đức đã tươi sáng hơn?
Tinh thần ảm đạm ở nước Đức có lẽ sẽ sớm thay đổi. Vào tháng 7, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW, thước đo niềm tin của các nhà đầu tư, tăng hơn gấp đôi so với tháng 6, thoát khỏi tình trạng suy thoái mà cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran đã làm cho tồi tệ thêm. Hôm nay, chỉ số này sẽ tiết lộ liệu các nhà đầu tư có tiếp tục lạc quan hay không.
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu dường như đang có đà phát triển. Vào tháng 6, thật bất ngờ khi các đơn đặt hàng mới trong ngành sản xuất-chế tạo đã tăng 3,1% so với tháng trước đó, trong khi xuất khẩu tăng gần 1% so với tháng 5. Thủ tướng Friedrich Merz đã tạo thêm cú hích vào tháng trước khi công bố các cải cách kinh tế sâu rộng, bao gồm 10 tỷ euro (11 tỷ đô la) giảm thuế cho những người có thu nhập thấp. Ông cũng đề xuất nhiều thay đổi đối với hệ thống hưu trí, trong đó có việc nâng độ tuổi nghỉ hưu.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Năm đợt nắng nóng liên tiếp tấn công châu Âu mùa hè này đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại dọc theo các con sông khô cạn của Đức. Nhiệt độ nóng tới mức thiêu đốt có thể làm giảm tới 0,5% GDP của nước này. Và khi đợt hạn hán kỷ lục của châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, thiệt hại có thể còn tăng cao hơn nữa.
Đàm phán Mỹ-Canada kéo dài đến tận phút chót
Hôm nay là hạn chót để Mỹ và Canada đạt được một thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận nào, Donald Trump đã thề sẽ áp dụng mức thuế quan mới 50% lên khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa Canada, có hiệu lực từ nửa đêm. Dù có một số tiến triển, nhưng đàm phán được dự kiến sẽ kéo dài đến tận những giờ phút cuối cùng. Nếu Trump thực hiện lời đe dọa của mình, điều đó sẽ làm tăng thêm nỗi khốn khổ của Canada: các mức thuế quan hiện tại lên tới 50% đã giáng đòn nặng nề vào các lĩnh vực xe hơi, nhôm và gỗ của nước này.
Một yêu cầu trọng tâm từ Trump là tám tỉnh của Canada phải đưa rượu của Mỹ lên lại kệ siêu thị, sau các cuộc tẩy chay nhằm đáp trả các đợt áp thuế trước đó. Đổi lại, Canada muốn giảm thuế đối với các hàng hóa như gỗ xẻ và xe hơi. Thị trường sữa được bảo hộ của Canada cũng là một mục tiêu của các nhà đàm phán Mỹ. Dân thường Canada đang bày tỏ sự khinh miệt đối với các chiến thuật bắt nạt của Tổng thống Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy họ không hề muốn thấy các nhà lãnh đạo của mình nhượng bộ Trump.
Hy vọng của Đảng Dân chủ mờ dần ở Bang Ánh Dương
Hôm nay, các cử tri Florida sẽ chọn ra ứng viên thống đốc của Đảng Cộng hòa và Dân chủ trong một trong những cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của đất nước trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Nghị sĩ Byron Donalds là cái tên dẫn đầu phe Cộng hòa. Đối thủ tiềm năng của ông là David Jolly, cựu đảng viên Cộng hòa đã rời đảng để phản đối Donald Trump. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ hiện có tỷ lệ thành công rất thấp: Tiểu bang Ánh Dương đã không bầu một thống đốc nào từ đảng này kể từ năm 1994.
Ron DeSantis, vị thống đốc sắp mãn nhiệm, đã thay đổi Florida trong gần tám năm tại vị, giúp đưa tăng trưởng GDP của bang vượt mức trung bình toàn quốc, đồng thời chào đón các công ty lớn như Palantir chuyển đến đây. Quyết định mở cửa bang của DeSantis trong đại dịch COVID-19 cũng thu hút những người bảo thủ chạy trốn khỏi các đợt phong tỏa ở những thành phố do Đảng Dân chủ điều hành như New York và Chicago. “Cuộc chiến chống lại phong trào tỉnh thức (woke)” của ông sau đó đã biến tiểu bang này thành một phòng thí nghiệm cho các chính sách của Đảng Cộng hòa. Ngày nay, Florida đóng vai trò là quê hương thứ hai của Tổng thống, nơi các nhà lãnh đạo nước ngoài tìm đến để lấy lòng ông. Nơi từng là bang chiến địa tinh túy của nước Mỹ đã trở thành vùng đất của MAGA.
Rắc rối không hồi kết của Tata
Suốt nhiều tháng qua, Tata, tập đoàn của Ấn Độ bán mọi thứ từ muối đến phần mềm, đã bị cuốn vào cuộc tranh cãi của hội đồng quản trị. Bước ngoặt mới nhất vừa diễn ra hồi tuần trước, khi chủ tịch hội đồng quản trị, Natarajan Chandrasekaran, bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức sau khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào tháng 02/2027.
Chandrasekaran đang điều hành Tata Sons, công ty mẹ của tập đoàn, được sở hữu phần lớn bởi Tata Trusts, một tập hợp các quỹ tín thác từ thiện. Noel Tata, chủ tịch của Tata Trusts, đã có xung đột với Chandrasekaran về việc liệu công ty mẹ có nên niêm yết đại chúng hay không; Noel Tata được cho là đã phản đối việc này. Hai người cũng bất đồng về chiến lược rộng lớn hơn của tập đoàn và kế hoạch tìm người kế nhiệm Chandrasekaran.
Không có điều nào trong số này được giải quyết ngay lập tức bằng thông báo bất ngờ của Chandrasekaran. Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Tata hôm nay cũng sẽ không khiến người ta nhẹ nhõm. Cuộc họp dự kiến sẽ bị hoãn lại sau khi một trong các quỹ tín thác cảnh báo rằng họ có thể không cử đại diện đến tham dự, theo đó ngăn cản khả năng bỏ phiếu của hội đồng quản trị. Các nhà đầu tư muốn có câu trả lời rõ ràng sẽ còn phải chờ thêm.
Phải chăng các ông lớn công nghệ chính là các ông lớn thuốc lá mới?
Hôm nay, Meta sẽ ra hầu tòa với những cáo buộc từ bốn tiểu bang của Mỹ về việc thiết kế Facebook và Instagram nhằm gây hại cho trẻ em. Phần tranh tụng mở đầu sẽ diễn ra tại một tòa án liên bang ở Oakland, California, với các nguyên đơn chính – California, Colorado, Kentucky, và New Jersey – cáo buộc rằng Meta đã nhào nặn các nền tảng của mình để khiến trẻ em bị nghiện và gây hiểu lầm cho công chúng về sự an toàn của chúng. Những bang này cũng nằm trong số 29 tiểu bang đang cáo buộc Meta thu thập dữ liệu từ trẻ em mà không có sự đồng ý của cha mẹ.
Tập đoàn cũng đang phải đối mặt với hàng nghìn vụ kiện cấp liên bang khác. Một thẩm phán ở San Francisco gần đây đã bác bỏ đơn kháng cáo của Meta và TikTok rằng họ được bảo vệ theo Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông, từ đó dọn đường cho các khiếu nại tiếp theo. Hồi đầu năm nay, các tòa án ở Los Angeles và New Mexico phán quyết rằng Meta và Google đã sơ suất vì thiết kế các nền tảng gây hại cho giới trẻ. Với những cáo buộc mới nhất này, các nguyên đơn được cho là đang đòi gần 200 tỷ đô la từ gã khổng lồ mạng xã hội. Meta, công ty luôn nói rằng họ từ lâu đã hỗ trợ giới trẻ, đang tìm mọi cách để phản bác lại những cáo buộc đó.
