03/02/1966: Tàu Lunik 9 đáp xuống mặt trăng

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Lunik 9 soft-lands on lunar surface, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1966, Liên Xô đã hoàn thành cuộc đổ bộ được điều khiển đầu tiên lên mặt trăng khi tàu vũ trụ không người lái Lunik 9 chạm xuống “Đại dương của những cơn bão” (Ocean of Storms – phần sẫm màu trên bề mặt mặt trăng). Sau màn tiếp đất nhẹ nhàng, cabin con nhộng hình tròn mở ra như một bông hoa, triển khai hệ thống ăng-ten và bắt đầu truyền các bức ảnh và tín hiệu truyền hình về Trái đất. Khoang đáp nặng 99kg này được phóng từ Trái đất vào ngày 31/01.

Lunik 9 là sự kiện “lần đầu tiên” thứ ba liên quan đến mặt trăng của chương trình không gian Liên Xô. Trước đó, ngày 14/09/1959, tàu Lunik 2 trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên tới được mặt trăng khi nó va chạm với bề mặt của mặt trăng. Ngày 07/10 cùng năm, tàu Lunik 3 đã bay vòng quanh mặt trăng và truyền về Trái đất những bức ảnh đầu tiên của vùng tối hành tinh này. 

Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, chương trình không gian của Hoa Kỳ liên tục chạy đua với chương trình không gian của Liên Xô để đạt được những dấu mốc “đầu tiên” – một tình thế thay đổi đáng kể khi Mỹ giành chiến thắng nhờ Chương trình mặt trăng Apollo vào cuối những năm 1960.

20/07/1969: Con người đặt chân lên mặt trăng