16/10/1793: Hoàng hậu Marie Antoinette bị hành quyết

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Marie Antoinette is beheaded, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1793, chín tháng sau khi chồng bà, Vua Louis XVI của Pháp, bị hành quyết, Hoàng hậu Marie Antoinette cũng theo ông lên máy chém.

Là con gái của Hoàng đế La Mã Thần thánh Francis I, Marie kết hôn với Louis vào năm 1770 nhằm củng cố liên minh Pháp-Áo. Vào thời điểm kinh tế hỗn loạn ở Pháp, Hoàng hậu lại có lối sống xa hoa và thường khuyến khích chồng chống lại việc cải cách chế độ quân chủ. Người ta kể lại rằng, một lần kia, khi hay tin tầng lớp nông dân Pháp không có bánh mì để ăn, Marie đã thẳng thừng đáp rằng, “Cứ để bọn họ ăn bánh kem đi.”

Làn sóng cách mạng ngày càng mạnh mẽ đã buộc hai vợ chồng nhà vua phải tìm cách trốn sang Áo vào năm 1791, nhưng họ đã bị lực lượng cách mạng bắt giữ và đưa về Paris. Năm 1792, chế độ quân chủ của Pháp chính thức bị bãi bỏ, còn Louis và Marie-Antoinette thì bị kết án tội phản quốc.

5 hiểu lầm về cuộc Cách mạng Pháp