19/05/1943: Churchill và Roosevelt định ngày D-Day

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Churchill and FDR plot D-Day, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã lựa chọn một ngày để đổ bộ qua Eo biển Manche – vốn sau này sẽ được gọi là D-Day – ngày 01/05/1944. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp khó khăn vì bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Phát biểu trước một phiên họp chung của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, Churchill cảnh báo rằng nguy cơ thực sự hiện nay là việc “kéo dài chiến tranh với chi phí rất lớn” vì nguy cơ Đồng minh sẽ trở nên “mệt mỏi hoặc chán nản hoặc chia rẽ” – và có thể thất bại trước Đức và Nhật. Ông kêu gọi một cuộc tấn công sớm và toàn diện vào “vùng thắt lưng của phe Trục” (underbelly of the Axis).

Để “đẩy nhanh” mọi thứ, Thủ tướng Anh và Tổng thống Roosevelt đã lên kế hoạch cho cuộc đổ bộ lên Normandy ở miền bắc nước Pháp vào ngày 01/05/1944, bất chấp các vấn đề gây ra bởi cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh vào nước Ý, vốn đang diễn ra lúc đó. D-Day sẽ được thực hiện bởi 29 sư đoàn, bao gồm cả một đơn vị thuộc Lực lượng Nước Pháp Tự do, nếu có thể.