13/10/1977: Khủng bố Palestine cướp máy bay Đức

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Palestinians hijack German airliner, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1977, bốn người Palestine đã cướp một chiếc máy bay của hãng Lufthansa và yêu cầu thả 11 thành viên đang bị giam giữ của nhóm khủng bố Đức Baader-Meinhof, còn được gọi là Đảng Hồng Quân (Red Army Faction). Đảng Hồng Quân là một nhóm các nhà cách mạng cực tả đã khủng bố nước Đức suốt ba thập niên, ám sát hơn 30 người đứng đầu các doanh nghiệp, quân đội và chính phủ trong nỗ lực lật đổ chủ nghĩa tư bản ở quê nhà.

Những tên không tặc Palestine đã lái máy bay khắp sáu quốc gia, cuối cùng hạ cánh xuống Mogadishu, Somalia vào ngày 17/10, sau khi bắn chết một trong các phi công. Sáng sớm hôm sau, một đội đặc nhiệm Đức đã phục kích chiếc máy bay, giải thoát 86 con tin và giết chết ba trong số bốn tên không tặc. Chỉ một lính đặc công bị thương. Các thành viên Đảng Hồng quân đang ngồi tù khi nghe tin tức ngày hôm đó đã phản ứng bằng cách tự sát trong phòng giam của họ, ở Stammheim, Đức.