20/08/1982: Mỹ triển khai Thủy quân Lục chiến đến Lebanon

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. Marines deployed to Lebanon, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1982, trong Nội chiến Lebanon, một lực lượng đa quốc gia bao gồm 800 lính Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Beirut để giám sát việc Palestine rút quân khỏi Lebanon. Đây là khởi đầu của một nhiệm vụ khó khăn kéo dài đến 17 tháng và khiến  262 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Năm 1975, nội chiến đẫm máu bắt đầu nổ ra ở Lebanon khi quân  Palestine và du kích Hồi giáo cánh tả giao tranh với dân quân của Đảng Thiên Chúa giáo Phalange, cộng đồng Thiên Chúa giáo Maronite, cùng các nhóm khác. Suốt nhiều năm sau đó, can thiệp của Syria, Israel và Liên Hiệp Quốc cũng không thể giải quyết được đối đầu phe phái, và vào tháng 08/1982, một lực lượng đa quốc gia đã được triển khai để giám sát việc Palestine rút khỏi Lebanon.

Lính thủy đánh bộ Mỹ rời khỏi lãnh thổ Lebanon từ ngày 10/09, nhưng sớm trở lại vào ngày 29/09 sau khi một dân quân Thiên Chúa giáo thảm sát người tị nạn Palestine. Ngày hôm sau, lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng khi đang gỡ bom. Ngày 18/04/1983, Đại sứ quán Mỹ ở Beirut bị tàn phá bởi một quả bom gắn trên xe, khiến 63 người chết, trong đó có 17 người Mỹ.

Sau đó, vào ngày 23/10, những kẻ khủng bố Lebanon đã thoát được chốt kiểm soát an ninh và lái một chiếc xe tải chứa chất nổ vào thẳng doanh trại quân Mỹ ở Beirut, giết chết 241 binh sĩ. Gần như đồng thời, 58 lính Pháp đã bị sát hại trong một cuộc tấn công khủng bố tự sát khác. Ngày 07/02/1984, Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố nước Mỹ chấm dứt việc tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon.