12/09/1974: Bạo lực tại Boston sau sự kiện phân biệt chủng tộc

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Violence erupts in Boston over desegregation busing, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1974, ngày khai giảng năm học mới, tại Boston, Massachusetts, các hành động phản đối “xe buýt” trường học – vốn là một biện pháp tuân theo lệnh của tòa án – đã trở thành bạo lực nghiêm trọng. Xe buýt chở trẻ em người Mỹ gốc Phi đã bị ném trứng, gạch và chai lọ, trong khi cảnh sát có vũ trang phải cố gắng kiểm soát những người biểu tình da trắng giận dữ đang bao vây trường học.

Trong một nỗ lực nhằm tăng mối liên kết giữa các trường công lập tách biệt chủng tộc (segregated public schools) của Boston, Thẩm phán Quận Arthur Garrity đã ra lệnh đưa các học sinh người Mỹ gốc Phi đến những trường chủ yếu là học sinh da trắng, và ngược lại, đưa học sinh da trắng đến các trường của học sinh da đen. Trong phán quyết tháng 06/1974 của vụ kiện Morgan vs Hennigan, Garrity tuyên bố rằng hệ thống trường học Boston trên thực tế đang phân biệt đối xử với trẻ em da đen. Việc bắt buộc thực hiện các chuyến “xe buýt chống phân biệt” này đã vấp phải làn sóng biểu tình rất lớn, đặc biệt là ở South Boston, khu phố của những người Công giáo gốc Ireland trong thành phố. Biểu tình đã không suy giảm suốt nhiều tháng, và nhiều bậc cha mẹ, cả da trắng lẫn da đen, đã quyết định giữ con của họ ở nhà. Sang tháng 10, Vệ binh Quốc gia đã được huy động để thực thi lệnh chống phân biệt chủng tộc cấp liên bang.